Sắp diễn ra Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn VTV 2025

(CLO) Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn VTV 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 7/10 với nhiều điểm đổi mới đáng chú ý.

​Ngày 12/9, tại Hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn VTV 2025, ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết: Năm nay, thành phố Hải Phòng chi 1,3 tỷ đồng cho công tác tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

img_20250912_091848.jpg
Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn VTV 2025.

Dự kiến lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, sẽ diễn ra từ ngày 22/9 đến 7/10; trong đó, phần hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30/9/2025.

Đây là năm đầu tiên Lễ hội được tổ chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, với sự tham gia của phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công tác tổ chức và quản lý.

​Lễ hội năm nay, Ban tổ chức tăng mức thưởng cho các “ông trâu” vô địch: giải Nhất là 100 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), giải Nhì là 70 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), và đồng giải Ba mỗi giải 30 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng). Sự điều chỉnh này nhằm tôn vinh những người chủ trâu có công chăm sóc, huấn luyện mà còn khuyến khích việc đầu tư vào chất lượng trâu chọi.

img_20250912_133855.jpg
Đánh trống khai hội chọi trâu Đồ Sơn 2024.

Lễ hội sẽ được ​phát sóng rộng rãi, được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam (VTVgo), Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Ban tổ chức cũng bố trí màn hình LED lớn bên ngoài sân vận động, giúp những người không vào được sân vẫn có thể thưởng thức các trận đấu.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn: Việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp mới được 3 tháng với bộn bề công việc cần triển khai, thực hiện, khiến công tác tổ chức lễ hội ở thời điểm này gặp nhiều khó khăn cả về con người và nguồn lực. Tuy nhiên phường Đồ Sơn và phường Nam Đồ Sơn đã khắc phục khó khăn để tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra tốt đẹp, đảm bảo an toàn, gìn giữ được bản sắc văn hóa người dân miền biển Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết thêm: Bắt đầu từ năm 2026, nhằm thống nhất trong việc phối hợp tổ chức, Lễ hội chọi trâu truyền thống sẽ do Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

​Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn gồm 2 phần: phần lễ và phần hội; có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ. Đây không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn là di sản văn hóa quý báu, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân địa phương.

​Phần Lễ gồm: Các nghi thức trang trọng, thấm đẫm văn hóa tâm linh như Lễ dâng hương, Lễ rước nước và Lễ hiến sinh trâu vô địch, thể hiện lòng thành kính và biết ơn của người dân đối với các vị thần linh, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

img_20250912_133850.jpg
Những kháp đấu đẹp mắt, uy vũ của các ông trâu trong mùa lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024.

​Phần Hội năm nay sẽ có 16 "ông trâu" được tuyển chọn, chăm sóc và huấn luyện kỹ lưỡng sẽ cống hiến những pha đấu gay cấn, quyết liệt, thể hiện sự dũng mãnh và tinh thần thượng võ.

​Trải qua 36 năm khôi phục và phát triển, lễ hội đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, góp phần thúc đẩy kinh tế và quảng bá hình ảnh Đồ Sơn, Hải Phòng. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2012, khẳng định giá trị văn hóa bền vững và ý nghĩa sâu sắc của nó trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: