Hải Phòng: Đưa chuyển đổi số vào công tác tổ chức nhằm nâng tầm lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

(CLO) Chính hội của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ diễn vào ngày 9/8 âm lịch (tức ngày 11/9/2024). Nhằm lan tỏa, nâng cao chất lượng công tác phục vụ khán giả, UBND quận Đồ Sơn đã đưa nền tảng chuyển đổi số với đa dạng kênh tiếp cận thông tin về lễ hội; đặc biệt mời diễn viên Quang Thắng làm đại sứ hình ảnh.

Đó là thông tin chính thức từ ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn với các cơ quan báo chí ngày 19/8 tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí về lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2024 và các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm khôi phục và phát triển.

hai phong dua chuyen doi so vao cong tac to chuc nham nang tam le hoi choi trau do son hinh 1

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn thông tin với các cơ quan báo chí ngày 19/8 tại Hội nghị

Ông Tuấn cho biết: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không chỉ là một sự kiện văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để phát triển thành một sản phẩm văn hóa du lịch mang tầm quốc tế. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu lễ hội của mình và phát triển ngành công nghiệp văn hóa du lịch. Việc xây dựng thương hiệu không chỉ giúp bảo tồn văn hóa mà còn mang lại nguồn thu đáng kể, từ đó tái đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và các hoạt động bảo tồn.

Sau 35 năm, công tác quản lý và tổ chức, lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng. Đồng thời, vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hoá truyền thống của "tiền nhân" để lại.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn xứng đáng được lan tỏa và đón nhận sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của du lịch và bảo tồn văn hóa.

Vì thế Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024, UBND quận Đồ Sơn đã hợp tác toàn diện với Công ty CP VietPictures Hải Phòng (VietPictures) để khai thác vận động tài trợ và bảo trợ truyền thông cho lễ hội trọi trâu Đồ Sơn năm 2024. 

Hợp tác này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tổ chức mà còn góp phần phát huy giá trị lễ hội, mở rộng tầm ảnh hưởng của lễ hội ra toàn quốc và quốc tế.

hai phong dua chuyen doi so vao cong tac to chuc nham nang tam le hoi choi trau do son hinh 2

Phần hội với những pha đấu, gay cấn, quyết liệt của những Ông Trâu mang đến cho du khách và người dân những cảm xúc đặc biệt.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Ban tổ chức sẽ triển khai các chiến dịch truyền thông sáng tạo, sản xuất nội dung chất lượng cao và tổ chức các sự kiện quảng bá nhằm thu hút du khách và nâng cao nhận thức về lễ hội. Đồng thời, cũng sẽ đưa ra kế hoạch cho việc phát triển du lịch và nâng cao thương hiệu Đồ Sơn, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư cho cộng đồng địa phương.

Để xây dựng thông tin nền tảng, từng bước đa dạng và nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách, Ban tổ chức đã xây dựng website (www.choitraudoson.vn) và Fanpage Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Điều này giúp báo chí, du khách và cộng đồng dễ dàng tiếp cận thông tin về lịch trình, quy định, và các hoạt động của lễ hội một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Ban tổ chức cũng sẽ cung cấp các dịch trực tuyến như đặt vé, đăng ký tham gia các hoạt động và nhận thông báo tức thì về các sự kiện quan trọng. Sự chuyển đổi số này không chỉ cải thiện trải nghiệm của người tham gia mà còn tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong công tác tổ chức.

hai phong dua chuyen doi so vao cong tac to chuc nham nang tam le hoi choi trau do son hinh 3

Phần Lễ với những lễ nghi trang trọng, thấm đẫm văn hóa tâm linh người Đồ Sơn

Trong thời gian diễn ra lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn, Bộ phim tài liệu "Độc Đáo Lễ Hội Đấu Ngưu Đồ Sơn" do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện sẽ được phát sóng nhằm quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch của lễ hội đến khán giả cả nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, để kỷ niệm 35 năm khôi phục và phát triển lễ hội, UBND quận Đồ Sơn tổ chức nhiều hoạt động như Hội thảo khoa học với chủ đề "Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia", các chương trình văn nghệ, trưng bày ảnh, hiện vật gắn liền với 35 năm khôi phục và phát triển lễ hội...

hai phong dua chuyen doi so vao cong tac to chuc nham nang tam le hoi choi trau do son hinh 4

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn hàng năm thu hút hàng vạn du khách và người dân

Đặc biệt, năm nay, ban tổ chức đã mời diễn viên Quang Thắng, làm đại sứ hình ảnh lễ hội chọi trâu nhằm tăng cường sự nhận diện và hấp dẫn của lễ hội đối với công chúng trong và ngoài nước.

Đại sứ sẽ tham gia vào các hoạt động quảng bá, sự kiện truyền thông và giao lưu với cộng đồng để truyền tải thông điệp về giá trị và ý nghĩa của lễ hội. 

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn; hình thành và phát triền qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với với chiều dài lịch sử, sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn.

Điều đó đã khẳng định giá trị văn hoá tâm linh, sức sống nội sinh, bền lâu, mạnh mẽ của Lễ hội trong đời sống tinh thần của Nhân dân. Ngày nay, Lễ hội không chỉ là di sản văn hoá quý báu mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng.

Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động do những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, năm 1990 Lễ hội được khôi phục và tổ chức liên tục từ đó đến nay.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đô Sơn gồm 2 phần là phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ với những lễ nghi trang trọng, thấm đẫm văn hoá tâm linh của người Đồ Sơn và phần Hội với những pha đấu gay cấn, quyết liệt, những miếng đánh đẹp, dũng mãnh của những Ông Trâu được chọn lựa, chăm sóc, huấn luyện kỳ công... mang đến cho du khách và nhân dân những cảm xúc đặc biệt, những ấn tượng tốt đẹp, đồng thời góp phần tạo nên nét đẹp riêng trong đời sống văn hoá tinh thần của miền đất thân thiện, tràn đầy nắng và gió Đồ Sơn, Hải Phòng.

Với những nội dung mang giá tri độc đáo của mình, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia ngày 27 tháng 12 năm 2012.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: