Hải Phòng: Trao Giấy chứng nhận đầu tư Khu công nghiệp trị giá gần 4.600 tỷ đồng

(CLO) Ngày 22/6, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án lớn trên địa bàn. Trong đó có dự án xây dựng Khu công nghiệp Tiên Thanh với quy mô 410 ha.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Hải Phòng, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Thanh của Công ty Cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh có tổng vốn đầu tư 4.597 tỷ đồng, quy mô 410 ha.

Dự án hoàn thành sẽ nâng tổng số KCN đang hoạt động trên địa bàn thành phố lên 15, góp phần thực hiện Chương trình hành động số 76 về phát triển các KCN mới. Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố này.

hai phong trao giay chung nhan dau tu khu cong nghiep tri gia gan 4600 ty dong hinh 1

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án cho các doanh nghiệp

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Thanh có vị trí tại xã Tiên Thanh và xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, nằm tiếp giáp với tuyến đường nối từ Huyện lộ 25 đến Quốc lộ 10, kết nối với Cụm công nghiệp Tiên Lãng, Cụm công nghiệp Giang Biên và Khu công nghiệp Giang Biên II, tạo ra cụm liên kết về phát triển công nghiệp của khu vực.

Dự án là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, dự kiến khởi công ngay trong năm 2022, sớm tạo mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển các loại hình công nghiệp, dịch vụ của địa phương; đồng thời thu hút 30.000 – 40.000 lao động tới làm việc với mức lương trung bình 6-9 triệu đồng, từng bước cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương và khu vực lân cận.

hai phong trao giay chung nhan dau tu khu cong nghiep tri gia gan 4600 ty dong hinh 2

Phối cảnh KCN Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng

Ngoài ra, BQL KKT Hải Phòng còn trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án mới: Dự án sản xuất chế tạo bộ phận linh kiện hệ thống an toàn thụ động ô tô HMT Hải Phòng; Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03; Dự án Trung tâm công nghiệp GNP Nam Đình Vũ.

Trong đó, Dự án Sản xuất chế tạo bộ phận linh kiện hệ thống an toàn thụ động ô tô HMT Hải Phòng của Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới HMT tại KCN An Dương với tổng vốn đầu tư 75 triệu đô la Mỹ, quy mô 54.136m, dự kiến sử dụng 1.300 lao động, đi vào hoạt động Quý I/2025.

Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03 của nhà đầu tư ESR V Investor 4 Pte.Ltd tại Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ có tổng vốn đầu tư 33 triệu đô la Mỹ, quy mô 120.000m với mục tiêu kinh doanh dịch vụ logistics và kho bãi. Dự kiến đi vào hoạt động Quý IV/2024.

Dự án Trung tâm công nghiệp GNP Nam Đình Vũ của Công ty TNHH Classic Leaf Việt Nam tại Khu phi Thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ có tổng vốn đầu tư của dự án 38,5 triệu đô la Mỹ, quy mô 170.000 tỷ, với mục tiêu cho thuê nhà xưởng, nhà kho và các công trình phụ trợ khác. Dự kiến đi vào hoạt động Quý II/2023.

Theo số liệu thống kê của BQL KKT Hải Phòng, 6 tháng đầu năm 2022, các KCN, KKT thu hút 21 dự án FDI cấp mới và 18 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn; tổng vốn thu hút đạt 755,75 triệu đô la Mỹ.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: