Hải quân Nga tập trận săn tàu ngầm địch khi tàu chiến NATO vào Biển Đen

(CLO) Văn phòng báo chí của Hạm đội Biển Đen đưa tin hôm thứ Hai (8/11), các thủy thủ đoàn của các tàu tác chiến chống tàu ngầm nhỏ của Hạm đội Biển Đen đã thực hành săn lùng và loại bỏ một tàu ngầm của đối phương trong cuộc tập trận ở Biển Đen.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có sự hiện diện của hai tàu chiến Mỹ ở Biển Đen, gồm soái hạm, tàu chỉ huy Mount Whitney và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Porter.

hai quan nga tap tran san tau ngam dich khi tau chien nato vao bien den hinh 1

Hạm đội Biển Đen Nga tập trận săn ngầm khi tàu chiến NATO đi vào Biển Đen - Ảnh: Alexei Druzhinin

Lực lượng hải quân của Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi chặt chẽ các tàu chiến của Mỹ ở Biển Đen.

Trước đó, Hạm đội 6 của Mỹ thông báo rằng các tàu chiến đã triển khai tới Biển Đen để thực hiện các hoạt động chung với các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực.

"Các thủy thủ đoàn của các tàu tác chiến chống tàu ngầm nhỏ Yeisk và Kasimov của Hạm đội Biển Đen hoạt động như một phần của nhóm tấn công mặt nước, đã thực hành tìm kiếm và phát hiện một tàu ngầm của đối phương trong tương tác với thủy thủ đoàn của trực thăng chống ngầm Ka-27M”, văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết trong một tuyên bố.  

“Trong quá trình tập trận, các thủy thủ đoàn sử dụng dữ liệu của chính họ và dữ liệu về tàu ngầm do trực thăng chống ngầm cung cấp để tìm kiếm và theo dõi tàu ngầm, đồng thời tấn công mục tiêu dưới nước, sử dụng vũ khí ngư lôi và tên lửa chống ngầm”, tuyên bố nói thêm.

Trong quá trình diễn tập, các biên đội tàu chiến của hạm đội Biển Đen cũng thực hành phòng không cho một nhóm tấn công mặt nước đang vận chuyển bằng đường biển, thực hiện các cuộc bắn tên lửa đất đối không và pháo binh vào các mục tiêu trên không.

Tuyên bố cho biết cuộc tập trận diễn ra tại một bãi tập hải quân ở Biển Đen tuân theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Hạm đội. Một tàu ngầm mô phỏng kẻ thù trong cuộc tập trận đã bị tiêu diệt trên Biển Đen, văn phòng báo chí cho biết.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: