Hai thẩm phán Brazil kết tội cựu Tổng thống Bolsonaro âm mưu đảo chính

(CLO) Hai thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil vào thứ Ba (9/9) đã bỏ phiếu kết tội cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về tội lãnh đạo một âm mưu đảo chính.

Các tội danh có liên quan đến cáo buộc cho rằng ông Bolsonaro đã kích động các cuộc bạo loạn vào tháng 1/2023 nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Brazil 2022, khi hàng nghìn người ủng hộ ông tràn vào và cướp phá Quốc hội, Dinh Tổng thống và Tòa án Tối cao ở thủ đô Brasilia.

Các cáo buộc bắt nguồn từ một cuộc điều tra của cảnh sát liên bang, nơi phát hiện ra âm mưu được cho là có thật, bao gồm cả kế hoạch đầu độc ứng viên Tổng thống năm 2022 Luiz Inacio Lula da Silva và người đồng tranh cử của ông.

Ông Bolsonaro bị cáo buộc tham gia vào một tổ chức tội phạm vũ trang, tổ chức đảo chính, và gây thiệt hại cho tài sản của chính phủ cùng các di sản văn hóa được bảo vệ. Các luật sư của ông khẳng định ông vô tội trước tất cả các cáo buộc trên.

Screenshot 2025-09-10 at 09.33.33
Ông Jair Bolsonaro. Ảnh: ebc.com.br

Thành viên đầu tiên của tòa án tối cao bỏ phiếu về vụ án là Thẩm phán Alexandre de Moraes - người được cho là mục tiêu ám sát trong âm mưu đảo chính, người đã giám sát cuộc bầu cử năm 2022 và hiện đang chủ trì các phiên tòa liên quan đến vụ đảo chính. Ông đã bỏ phiếu kết tội Bolsonaro trên tất cả các tội danh mà cựu Tổng thống Brazil này bị truy tố.

Thẩm phán Flavio Dino, cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời ông Lula, cũng đã bỏ phiếu vào thứ Ba để kết tội Bolsonaro trên tất cả các cáo buộc.

Tiếp theo, vào sáng thứ Tư, sẽ là phiên bầu của Thẩm phán Luiz Fux, sau đó là Thẩm phán Carmen Lucia - một người được ông Lula bổ nhiệm - và Thẩm phán Cristiano Zanin, người chủ trì hội đồng xét xử và từng là luật sư của ông Lula. Hai thẩm phán Tòa án Tối cao do Bolsonaro bổ nhiệm không có mặt trong hội đồng này.

Hội đồng xét xử gồm năm thẩm phán giờ đây chỉ cần thêm một phiếu bầu nữa để đạt đa số kết tội ông Bolsonaro.

Nếu bị kết tội, ông Bolsonaro có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 40 năm tù. Ông hiện đã bị cấm tranh cử đến năm 2030, nhưng những người ủng hộ hy vọng một tổng thống tương lai có thể ân xá cho ông.

Thống đốc São Paulo Tarcisio de Freitas, từng là thành viên nội các của Bolsonaro, tuần trước đã thúc đẩy Quốc hội thông qua luật ân xá cho cựu tổng thống, một động thái được xem là nhằm định vị ông như người kế thừa liên minh của Bolsonaro trong cuộc bầu cử năm tới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: