Hai thuyền cứu trợ đã đến Cuba sau thời gian mất tích

(CLO) Hai thuyền chở hàng viện trợ nhân đạo cho Cuba đã cập cảng Havana sau vài ngày mất liên lạc, toàn bộ thủy thủ đoàn đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Ngày 28/3, hai thuyền buồm chở hàng cứu trợ cùng 9 thủy thủ đoàn đã cập cảng tại thủ đô Havana, Cuba. Tất cả những người trên thuyền, bao gồm một bé trai 4 tuổi, đều khỏe mạnh.

“Chúng tôi rất tiếc vì đã khiến mọi người lo lắng. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự gặp nguy hiểm”, anh Adnaan Stumo, điều phối viên của đoàn cho biết.

Hai thuyền buồm chở hàng cứu trợ cập cảng Hanava.

Đoàn thủy thủ bao gồm các công dân Mỹ, Pháp và Đức. “Chúng tôi rất vui khi đưa các thủy thủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau đến đây nhằm thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ nhân dân Cuba trước lệnh phong tỏa”, Stumo nói.

Đông đảo quan chức chính quyền và người dân Cuba đã có mặt để chào đón đoàn cứu trợ.

Hai thuyền buồm Friend Ship và Tiger Moth khởi hành từ bán đảo Yucatan ở đông nam Mexico vào ngày 20/3, dự kiến đến Cuba trong hai ngày 24 hoặc 25/3. Các thuyền vận chuyển thuốc men, thực phẩm và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Tuy nhiên, ngày 26/3, hải quân Mexico thông báo triển khai hoạt động tìm kiếm sau khi hai thuyền mất liên lạc. Những người quản lý đoàn cứu trợ sau đó cho biết hải quân Mexico đã xác định được vị trí của hai thuyền, khi đó cách Havana gần 150 km về phía tây bắc, và đã điều tàu hỗ trợ.

Stumo cho biết các thủy thủ đã thống nhất đi theo lộ trình dài hơn về phía bắc sau khi gặp gió mạnh từ hướng đông. Liên lạc với hải quân Mexico bị gián đoạn do thiết bị kết nối vệ tinh trên tàu gặp trục trặc. Thủy thủ đoàn sau đó đã thiết lập lại liên lạc với máy bay của hải quân Mexico.

“Chúng tôi không hề lo lắng”, Stumo nói, đồng thời lưu ý rằng đối với thuyền buồm, việc đến đúng thời gian dự kiến là rất khó.

Đây là hoạt động do tổ chức “Châu Mỹ của chúng ta” thực hiện, một nỗ lực nhân đạo quốc tế nhằm hỗ trợ Cuba trong bối cảnh lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng trên đảo quốc này. Hơn 300 tổ chức từ khoảng 30 quốc gia, bao gồm các nhóm phi chính phủ, đảng phái và nhà lập pháp, đang tham gia vào nỗ lực này.

Mỹ hồi tháng 1 đã chặn phần lớn nguồn cung dầu từ Venezuela và Mexico đến Cuba, khiến đảo quốc này rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện kéo dài và giá thực phẩm, vận tải tăng cao.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: