Hai triệu phú thế giới đi trực thăng đến Quảng Ninh du lịch

Theo đó, các triệu phú đã di chuyển bằng trực thăng EC155B1 từ Hà Giang tới sân bay Gia Lâm và từ sân bay Gia Lâm đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Bà Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Đức Hưởng Chủ tịch huyện Vân Đồn cùng lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã đón và tặng hoa cho khách tại sân bay Vân Đồn.

hai trieu phu the gioi di truc thang den quang ninh du lich hinh 1

Lãnh đạo Sở Du lịch và UBND huyện Vân Đồn đón và tặng hoa cho 2 triệu phú Mỹ ngay khi xuống sân bay Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Jeff Grinspoon là chuyên gia tài chính cao cấp được Forbes xếp hạng 76 trong danh sách Cố vấn tài sản hàng đầu Mỹ. Công ty VWG Wealth Management thuộc Hightower Advisors của ông hiện quản lý tổng tài sản trị giá 1,9 tỷ USD. Jeff Grinspoon cùng Jon Thomas Foley là những triệu phú Mỹ trong lĩnh vực tài chính và đang có chuyến du lịch Việt Nam kết hợp tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giày dép, bất động sản.

Theo lịch trình, đoàn sẽ du ngoạn trên tuyến du lịch thử nghiệm mới được thiết kế, xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Ao Tiên, di chuyển tới khu vực Cống Đỏ.

Trong ngày đầu tiên, các vị khách cao cấp sẽ được trải nghiệm thư giãn, dùng tiệc, giải trí trên tàu Heritage Line – Violet, chèo thuyền kayak quanh khu vực Cống Đỏ và Trà Sản, nghỉ đêm trên tàu.

Ngày thứ hai, ông Jeff Grinspoon và ông Jon Thomas Foley sẽ khám phá làng chài Vung Viêng, tham quan khu vực Tiên Ông, chèo thuyền Kayak tại khu vực Hồ Ba Hầm. Tàu ngủ đêm ngày thứ hai tại khu vực Tiên Ông.

Ngày thứ ba của hành trình, hai khách cao cấp sẽ tham gia một số hoạt động trên tàu, thư giãn và thưởng ngoạn cảnh quan vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long trên hành trình di chuyển về cảng Tuần Châu để kết thúc hành trình.

hai trieu phu the gioi di truc thang den quang ninh du lich hinh 2

Ông Jeff Grinspoon (áo đen) và ông Jon Thomas Foley (áo vàng) đi thuyền trên vịnh Hạ Long trưa 11/2. Ảnh: AAV

Sau khi rời tàu, các triệu phú Mỹ di chuyển bằng đường bộ đến Hội An, Huế, TP HCM.

Theo đơn vị tổ chức, đây là nhóm triệu phú, tỉ phú thế giới đầu tiên đến Quảng Ninh trong chương trình tour đặc biệt chỉ dành cho các triệu phú, tỉ phú thế giới khám phá vịnh Hạ Long theo hành trình mới, với những điểm dừng chân mới.

Dự kiến, sắp tới sẽ có thêm khoảng 4 đoàn triệu phú, tỉ phú thế giới nữa đến vịnh Hạ Long theo một chương trình tour đặc biệt.

Các nhóm triệu phú, tỉ phú thế giới này không nằm trong nhóm khoảng 200 tỉ phú thế giới tham gia Lễ hội “Nghệ thuật vì khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025”, dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2025 nhưng sau đó đã lùi lại đến tháng 6/2025.

Để phục vụ các nhóm du khách tỉ phú đặc biệt này, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai các sản phẩm du lịch phục vụ thị trường khách cao cấp triệu phú, tỉ phú.

Trong đó, lên phương án bố trí 7 khu vực đảo hoang sơ, có bãi tắm trên vịnh Hạ Long phục vụ phân khúc khách tỉ phú, siêu sang thuộc 1% dân số thế giới.

Trong số này có bãi Cát Oăn - là một doi cát trắng mịn màng nổi lên giữa biển khi thủy triều cạn, kết nối những núi đá vôi với những bãi cát nhỏ nằm dưới chân núi.

Một địa điểm khác dự kiến được đưa vào tour trải nghiệm cho giới siêu giàu trên vịnh Hạ Long, đó là khu vực Trà Sản - Cống Đỏ, nơi có nhiều bãi cát tự nhiên, rạn san hô và đa dạng sinh vật dưới nước.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: