Quảng Ninh: Khai bút đầu xuân Ất Tỵ năm 2025, khơi gợi tinh thần hiếu học

(CLO) Ngày 5/2 (tức mùng 8 Tết tháng Giêng), tại TP Hạ Long, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Hạ Long tổ chức hội khai bút đầu Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Chào xuân mới và Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Hội khai bút Xuân Ất Tỵ năm 2025 được tổ chức trang trọng, với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ văn nghệ sĩ, nhân dân và du khách đến với Quảng Ninh.

quang ninh khai but dau xuan at ty nam 2025 khoi goi tinh than hieu hoc hinh 1

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn thực hiện nghi thức khai bút. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Sau nghi thức gióng trống khai hội, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành của tỉnh và đội ngũ văn, nghệ sỹ trong tỉnh đã tham gia nghi thức khai bút đầu năm; phát động phong trào sáng tác văn học nghệ thuật và thi đua học tập lao động sáng tạo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao hoạt động của Hội VHNT tỉnh cũng như đội ngũ văn nghệ sĩ trong những năm qua đã nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn nghiệp vụ phong phú. Đồng thời, vận động đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, đặc biệt là những tác phẩm về vùng đất và con người Quảng Ninh trong suốt chiều dài lịch sử và hơn 60 năm hình thành, phát triển cũng như tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, khát vọng của con người Vùng mỏ Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng biểu dương đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà giáo, học sinh sinh viên Quảng Ninh trong suốt một năm qua đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và có nhiều đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh. Đồng thời mong muốn và tin tưởng năm 2025, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên sẽ sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng cao về vùng đất và con người Quảng Ninh về sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào sáng tác văn học nghệ thuật, phong trào thi đua học tập và lao động sáng tạo trong đội ngũ văn nghệ sĩ, giáo viên và học sinh nhằm lan tỏa hình ảnh về một tỉnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo, đổi mới, phát triển.

Chương trình khai bút còn có các hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật, vẽ tranh ký họa, cho chữ thư pháp và biểu diễn ca múa nhạc; vinh danh các văn nghệ sĩ, học sinh trong tỉnh có thành tích cao trong sáng tác văn học nghệ thuật, học tập và nghiên cứu khoa học.

Khai bút đầu xuân từ lâu đã được duy trì như một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Những nét chữ đầu tiên của năm thường gửi gắm mong muốn về những điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc trong năm mới; đồng thời thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa, đề cao sự học.

Khai bút đầu xuân tại Quảng Ninh được tổ chức thường niên bắt đầu từ mùa Xuân Kỷ Sửu năm 2009, nhằm cổ vũ, động viên, phát động phong trào sáng tác văn học nghệ thuật trong đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Ninh; đồng thời, góp phần khơi gợi tinh thần hiếu học trong toàn tỉnh và giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: