Hai trường chuyên ở Bắc Ninh đổi tên sau sáp nhập, nhiều ý kiến tiếc nuối

(CLO) Sau khi Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh mới, hai trường THPT chuyên tại hai địa phương này được đổi tên.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, Trường THPT chuyên Bắc Ninh đổi tên thành THPT chuyên Bắc Ninh số 1, còn Trường THPT chuyên Bắc Giang trở thành THPT chuyên Bắc Ninh số 2.

Đây là hai trong số 80 cơ sở giáo dục THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh (mới).

Chuyên BN
Trường THPT chuyên Bắc Ninh số 1.
Chuyên BG
Trường THPT chuyên Bắc Giang trở thành THPT chuyên Bắc Ninh số 2.

Trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia giai đoạn 2022–2024, Bắc Ninh và Bắc Giang đều nằm trong top 10 địa phương có nhiều học sinh đạt giải. Đặc biệt, trong 18 học sinh cả nước giành giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2023, có tới 5 em đến từ hai trường chuyên Bắc Ninh và Bắc Giang.

Với bề dày thành tích và lịch sử hình thành, việc đổi tên hai trường chuyên sau khi sáp nhập đang dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng học sinh, giáo viên và cựu học sinh.

Nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ trên trang cá nhân: "Nên giữ nguyên tên Trường THPT chuyên Bắc Giang! Tại sao phải đổi tên trường nhỉ? Sáp nhập tỉnh chứ có phải xóa sổ cái tên Bắc Giang đâu! Cái tên không chỉ là danh từ để gọi một ngôi trường mà còn là ký ức, là niềm tự hào của biết bao thế hệ".

Cùng quan điểm, em Hà Ngọc Trang, cựu học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang (nay là chuyên Bắc Ninh số 2) bày tỏ: “Tên gọi Chuyên Bắc Giang đã có lịch sử hơn 30 năm. Đó là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bọn cháu và các thầy cô. Em nghĩ ai cũng sẽ có những ký ức riêng không thể thay đổi và luôn muốn hướng về nơi chắp cánh cho ước mơ, hoài bão của mình".

Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên đổi tên các trường THPT chuyên sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh. Hiện, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích 4.718,6 km², dân số hơn 3,6 triệu người, với 99 đơn vị hành chính cấp xã và quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước.

Sau hợp nhất, ông Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, ông Vương Quốc Tuấn là Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: