Haiti mở cửa trở lại sân bay quốc tế ở thủ đô

(CLO) Chính phủ Haiti vào thứ Tư đã mở cửa trở lại sân bay quốc tế Toussaint Louverture ở thủ đô, vốn đã đóng cửa từ tháng trước, trong bối cảnh Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) gia hạn lệnh cấm các hãng hàng không Mỹ bay đến đây.

FAA thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm các hãng hàng không Mỹ bay vào hoặc ra khỏi thủ đô Port-au-Prince cho đến ngày 12/3 năm sau.

haiti mo cua tro lai san bay quoc te o thu do hinh 1

Một sĩ quan cảnh sát đứng ở một trong những lối vào của Sân bay Quốc tế Toussaint Louverture, ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 11 tháng 12 năm 2024. Ảnh: REUTERS/Ralph Tedy Erol

Vào ngày 12/11, FAA đã cấm các hãng hàng không Mỹ hoạt động tại Haiti trong 30 ngày sau khi ba máy bay thương mại bị bắn. Sau đó, lệnh cấm đã được nới lỏng để cho phép phi công bay đến các sân bay ở phía Bắc Haiti như Cap-Haitien.

Cơ quan hàng không Haiti đã đăng một bài viết ngắn vào thứ Tư tuyên bố rằng sân bay thủ đô đã nối lại hoạt động bình thường, và chính phủ lâm thời cho biết họ đã tăng cường tuần tra và thiết lập các điểm kiểm tra xung quanh sân bay.

"Quyết định này là một phần của cách tiếp cận chiến lược nhằm khôi phục môi trường an toàn và khởi động lại các hoạt động kinh tế", chính phủ cho biết trong một tuyên bố, ca ngợi bước đi này là một "bước ngoặt" cho nền kinh tế.

Việc đóng cửa trung tâm giao thông quan trọng này lần thứ hai trong năm, là một đòn giáng mạnh khác vào nền kinh tế của quốc gia Caribe này khi nó đang đối mặt với tình trạng bạo lực của băng đảng kéo dài, đã khiến hơn 700.000 người phải di tản trong nước và tình trạng thiếu lương thực gia tăng mạnh.

Cuối tuần qua, một băng đảng hoạt động ở khu vực nghèo khổ gần bến cảng Cite Soleil đã ra lệnh tàn sát khoảng 180 người lớn tuổi. Cite Soleil nằm gần phía Tây của đường băng Toussaint Louverture.

Các nguồn tin khác lưu ý rằng sự gia hạn lệnh cấm của FAA xuất phát từ lo ngại về an ninh, đặc biệt là sau các vụ tấn công vào các máy bay thương mại, và đây không phải là lần đầu tiên các hãng hàng không Mỹ phải dừng bay đến Haiti vì lý do này. 

Hồng Hạnh (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Cỡ chữ bài viết: