Tranh cãi về việc Haiti bổ nhiệm doanh nhân làm Thủ tướng lâm thời

(CLO) Haiti dự kiến bổ nhiệm doanh nhân Alix Didier Fils-Aime làm Thủ tướng lâm thời thay thế cho ông Garry Conille, người được bổ nhiệm vào vai trò này hồi tháng 5.

Sự thay đổi này đang gây tranh cãi và diễn ra vào tình hình chính trị đang bất ổn của Haiti, quốc gia đang chịu đựng tình trạng bạo lực gia tăng.

tranh cai ve viec haiti bo nhiem doanh nhan lam thu tuong lam thoi hinh 1

Một góc thành phố Port-au-Prince, Haiti

Các băng nhóm vũ trang đã kiểm soát hầu hết thủ đô Port-au-Prince và lan sang các khu vực lân cận, làm trầm trọng thêm nạn đói và buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Sự hỗ trợ quốc tế hứa hẹn vẫn còn chậm trễ, trong khi các quốc gia lân cận đã trục xuất người di cư Haiti trở về nước.

Nghị quyết này được ký vào thứ Hai ngày 11/11, dự kiến sẽ được công bố trên công báo chính thức.

Didier Fils-Aime là con trai của nhà hoạt động nổi tiếng người Haiti, Alix Fils-Aime, từng bị cầm tù dưới chế độ Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier.

Ông Conille đã làm Thủ tướng lâm thời khoảng sáu tháng sau khi được Hội đồng chuyển tiếp Haiti bổ nhiệm hồi tháng 5 với mục tiêu khôi phục sự ổn định cho đất nước vùng Caribe này.

Hội đồng chuyển tiếp được thành lập vào tháng 4, có nhiệm vụ chọn Thủ tướng lâm thời và nắm giữ một số quyền lực tổng thống cho đến khi điều kiện đủ an toàn để tiến hành cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, hội đồng này đã gặp phải một số tranh cãi nội bộ.

Trong những tuần gần đây, ông Conille đã có các chuyến công tác tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kenya để tìm kiếm hỗ trợ an ninh sau một cuộc tấn công băng nhóm gây thương vong lớn, làm ít nhất 70 người thiệt mạng.

Trong một lá thư lan truyền trên mạng xã hội vào Chủ nhật, ông Conille cho rằng hội đồng chuyển tiếp chỉ có quyền bổ nhiệm Thủ tướng, chứ không có quyền bãi nhiệm.

"Lệnh này, được ban hành ngoài khuôn khổ pháp lý và hiến pháp, đặt ra nhiều lo ngại về tính hợp pháp và tác động của nó đối với tương lai của đất nước chúng ta", lá thư có đoạn.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: