Những cảnh tượng kinh hoàng khi 28 thành viên băng đảng Haiti bị tiêu diệt

Cuộc tấn công diễn ra hôm thứ Ba nhắm vào khu vực ngoại ô giàu có Petion-Ville. Đây là động thái được Jimmy Cherizier, cựu sĩ quan cảnh sát tinh nhuệ và hiện là lãnh đạo liên minh băng đảng Viv Ansanm (“Cùng Sống” trong tiếng Creole Haiti), công khai kêu gọi trên mạng xã hội.

Cuộc tấn công vào Petion-Ville diễn ra sau sự sụp đổ của chính phủ lâm thời Haiti vào tuần trước và hơn ba năm bất ổn kể từ vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào năm 2021.

Cherizier, còn được biết đến với biệt danh "Thịt nướng", đã kêu gọi Hội đồng Chuyển tiếp Tổng thống (CPT), cơ quan lãnh đạo hiện tại của đất nước, từ chức. “Liên minh Viv Ansanm sẽ sử dụng mọi phương tiện để đạt được mục tiêu buộc CPT phải rời đi”, Cherizier tuyên bố hôm thứ Hai.

Theo cảnh sát, khoảng 2 giờ sáng thứ Ba (giờ địa phương), hai phương tiện chở các thành viên băng đảng đã cố gắng tiến vào Petion-Ville. Một chiếc xe được cho là chặn đường chính, một chiến thuật phổ biến của các băng đảng trong việc mở rộng kiểm soát sang các khu vực khác.

Các báo cáo từ hiện trường cho thấy cảnh tượng kinh hoàng, với các nhóm dân quân chặt đầu, cắt rời tay chân và thiêu cháy thi thể các thành viên băng đảng bằng lốp xe cao su. Trả thù tàn bạo từ các nhóm dân quân đã trở thành một hiện tượng đáng lo ngại trong cuộc chiến chống lại các băng đảng tàn bạo đang kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

Năm ngoái, hàng chục nghi phạm băng đảng cũng đã bị ném đá và thiêu sống ở Port-au-Prince.

Bạo lực do các nhóm tội phạm gây ra đã khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), chỉ trong cuối tuần qua, 20.000 người đã bị buộc phải di dời ở thủ đô, nâng tổng số người phải di dời nội địa lên hơn 700.000 người tính đến tháng 9.

Việc kiểm soát của các băng đảng khiến chỉ khoảng 20% khu vực thủ đô của Haiti có thể tiếp cận bởi các tổ chức nhân đạo. Ông Gregoire Goodstein, trưởng nhóm IOM tại Haiti, cảnh báo: “Tình trạng cô lập của Port-au-Prince đang làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng. Nếu không có sự hỗ trợ quốc tế kịp thời, tình trạng khổ cực sẽ gia tăng gấp bội”.

Một phái đoàn quốc tế gồm 400 cảnh sát do Liên Hợp Quốc hỗ trợ, chủ yếu đến từ Kenya, đã được triển khai từ tháng 6 để đối phó với các băng đảng. Tuy nhiên, những nỗ lực này đến nay vẫn chưa mang lại hiệu quả đáng kể.

Ngày 22/11, Liên hợp quốc sẽ họp để thảo luận yêu cầu của chính phủ lâm thời Haiti về việc nâng cấp phái đoàn cảnh sát thành lực lượng gìn giữ hòa bình chính thức.

Trong khi đó, các chuyên gia lo ngại rằng nếu tình trạng này không sớm được giải quyết, Haiti sẽ tiếp tục chìm sâu vào hỗn loạn, với hậu quả nhân đạo và an ninh ngày càng trầm trọng.

Cao Phong (theo aljazeera)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: