Băng đảng tấn công máy bay trong ngày tân Thủ tướng lâm thời Haiti nhậm chức

(CLO) Doanh nhân Alix Didier Fils-Aime đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời mới của Haiti vào thứ Hai trong bối cảnh tình hình an ninh ở quốc gia Caribe ngày càng bất ổn, thậm chí băng đảng đã tấn công máy bay tại thủ đô của nước này.

Việc ông Fils-Aime nhậm chức diễn ra ngay sau một vụ tấn công bằng súng vào một máy bay chở khách tại sân bay của thủ đô Port-au-Prince, minh chứng rõ nét cho tình trạng mất trật tự hoàn toàn ở Haiti.

bang dang tan cong may bay trong ngay tan thu tuong lam thoi haiti nham chuc hinh 1

Một máy bay của Spirit Airlines đến Port-au-Prince đã buộc phải chuyển hướng đến Cộng hòa Dominica sau khi bị trúng đạn ở thủ đô Haiti hôm thứ Hai. Ảnh: AFP

Ông Fils-Aime thay thế Thủ tướng lâm thời tiền nhiệm Garry Conille, người được bổ nhiệm hồi tháng 5 nhưng đã vướng vào xung đột quyền lực với hội đồng chuyển tiếp. Trong bài phát biểu đầu tiên, ông Fils-Aime nhấn mạnh rằng nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là khôi phục an ninh, một điều kiện tiên quyết cho thành công.

Cùng lúc, tại thủ đô Port-au-Prince, máy bay của hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines xuất phát từ Florida đã bị trúng đạn khi đang cố hạ cánh và buộc phải chuyển hướng sang Cộng hòa Dominica. Một tiếp viên hàng không bị thương nhẹ và đã được đội ngũ y tế kiểm tra, trong khi hình ảnh trên mạng cho thấy có nhiều lỗ đạn bên trong cabin.

May mắn là không có hành khách nào bị thương. Sau vụ việc, sân bay Port-au-Prince đã tạm dừng tất cả các chuyến bay thương mại, trong khi American Airlines cũng thông báo tạm ngừng dịch vụ bay từ Miami tới thủ đô Haiti cho đến thứ Năm.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công vào hàng không dân sự ở Haiti, nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp an ninh mạnh mẽ để bảo vệ hoạt động hàng không. IATA cảnh báo rằng sự rối loạn này đang đe dọa việc vận chuyển hàng hóa và viện trợ nhân đạo thiết yếu cho người dân Haiti.

Tình hình ở Haiti ngày càng tồi tệ khi các băng nhóm tấn công phối hợp tại thủ đô Port-au-Prince hồi cuối tháng 2, với mục tiêu phế truất Thủ tướng khi đó là Ariel Henry. Đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang, ông Henry đã từ chức, trao quyền cho hội đồng chuyển tiếp.

Mặc dù đã có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát quốc tế do Kenya dẫn đầu, tình trạng bạo lực ở Haiti vẫn tiếp tục tăng cao. Theo một báo cáo gần đây của Liên hợp quốc, hơn 1.200 người đã thiệt mạng tại Haiti từ tháng 7 đến tháng 9, với tình trạng bắt cóc và bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái gia tăng.

Trước tình hình bất ổn chính trị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên tại Haiti làm việc cùng nhau để đảm bảo quá trình chuyển tiếp được tiến hành suôn sẻ. Người phát ngôn của ông Guterres nhấn mạnh: "Quan trọng nhất là các nhà lãnh đạo chính trị của Haiti cần đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu".

Các băng nhóm tội phạm hiện đã kiểm soát khoảng 80% thủ đô Port-au-Prince và đang thay đổi chiến thuật đối phó với lực lượng cảnh sát do Kenya dẫn đầu. Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết các băng nhóm đang đào hào, sử dụng thiết bị bay không người lái và tích trữ vũ khí. Ngoài ra, họ đã củng cố phòng thủ tại các khu vực kiểm soát, đặt sẵn bình gas và bom xăng để chống lại các cuộc truy quét của cảnh sát.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hơn 700.000 người dân, trong đó có một nửa là trẻ em, đã phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực từ các băng đảng.

Cao Phong (theo AP, SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: