Hamas chấp nhận một phần kế hoạch ngừng bắn, kêu gọi đàm phán thêm

Trong phản hồi hôm thứ Sáu, Hamas cho biết sẵn sàng thả toàn bộ con tin Israel, bao gồm cả người còn sống và thi thể. Nhóm cũng đồng ý bàn giao quyền quản lý Gaza cho một cơ quan độc lập Palestine, đồng thời, nhấn mạnh tương lai của Gaza và các quyền hợp pháp của người Palestine cần được quyết định trên cơ sở thống nhất dân tộc và luật pháp quốc tế.

Quan chức cấp cao Hamas Mousa Abu Marzouk cho biết nhóm “đồng ý về nguyên tắc” với kế hoạch và khẳng định việc thực hiện cần đàm phán chi tiết thông qua các trung gian. Ông nhấn mạnh Hamas sẽ bàn giao vũ khí cho một nhà nước Palestine và tương lai của người dân Palestine là “vấn đề quốc gia, Hamas không thể tự quyết định”.

Hamas chấp nhận một phần kế hoạch ngừng bắn Gaza của Tổng thống Donald Trump, kêu gọi đàm phán thêm. Ảnh: UN.
Hamas chấp nhận một phần kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, kêu gọi đàm phán thêm.
Ảnh: UN.

Đáp lại, Tổng thống Trump sáng thứ Bảy yêu cầu Israel “ngay lập tức ngừng ném bom Gaza”, nhấn mạnh Hamas đã thể hiện thiện chí hướng tới một “nền hòa bình lâu dài”. Chính phủ Israel tuyên bố đang chuẩn bị triển khai giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, đồng thời chỉ đạo quân đội giảm cường độ tấn công tại Gaza.

Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn tiến hành một vụ không kích bằng máy bay không người lái ở al-Mawasi, miền nam Gaza, khiến hai trẻ em thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên từ khi ông Trump ra lệnh Israel ngừng ném bom Gaza sau khi Hamas phản hồi tích cực với kế hoạch.

Kế hoạch 20 điểm của ông Trump bao gồm ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi toàn bộ con tin Israel với tù nhân Palestine, tái thiết Gaza, giải giáp Hamas và thiết lập một cơ chế quản trị lâm thời dưới sự giám sát quốc tế. Nhà Trắng cho biết kế hoạch hướng tới biến Gaza thành một khu vực phi vũ khí và “không còn mối đe dọa khủng bố”.

Trong khi đó, Hamas bác bỏ ý tưởng “Hội đồng Hòa bình” do ông Trump đề xuất và tuyên bố sẵn sàng giao quyền quản lý Gaza cho một chính quyền Palestine độc lập, có sự đồng thuận dân tộc và hậu thuẫn Arab – Hồi giáo. Abu Marzouk cũng phản đối việc coi Hamas là tổ chức khủng bố trong kế hoạch, nhấn mạnh đây là “một phong trào giải phóng dân tộc”.

Phản hồi của Hamas đã được Qatar, Ai Cập và Liên hợp quốc (LHQ) hoan nghênh. Người phát ngôn LHQ cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres “khuyến khích các bên nắm lấy cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột bi thảm tại Gaza”.

Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, kể từ tháng 10/2023, hơn 66.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Israel ước tính còn khoảng 48 con tin Israel đang bị giam giữ tại Gaza, trong đó 20 người còn sống, trong khi khoảng 11.100 người Palestine vẫn đang bị giam trong các nhà tù Israel.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: