Ông Trump ra tối hậu thư buộc Hamas phải chấp nhận kế hoạch 20 điểm

(CLO) Ngày 3/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt hạn chót vào tối Chủ nhật để Hamas chấp nhận đề xuất hòa bình gồm 20 điểm của ông dành cho Gaza.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Một thỏa thuận phải đạt được với Hamas trước Chủ nhật tối, lúc 6 giờ chiều theo giờ Washington, D.C. … Nếu thỏa thuận không đạt được, địa ngục, như chưa từng thấy trước đây, sẽ bùng nổ chống lại Hamas”. Ông cũng kêu gọi thả tất cả con tin và trao trả thi thể ngay lập tức.

Ông mô tả thỏa thuận là “cơ hội cuối cùng” để Hamas tham gia đàm phán và lặp lại cảnh báo tổ chức này sẽ chịu thiệt hại nặng nề nếu không chấp thuận. Ông viết “hơn 25.000 ‘chiến binh’ Hamas đã bị tiêu diệt” và phần lớn lực lượng còn lại đang bị bao vây, “chỉ chờ tôi ra lệnh, họ sẽ nhanh chóng bị xóa sổ”.

bai dang trump2
Ảnh chụp bài đăng của ông Trump

Kế hoạch 20 điểm do Mỹ thúc đẩy nêu các điều kiện ngừng bắn, trao đổi con tin, tù nhân và thành lập một cơ chế quốc tế tạm thời quản lý Gaza. Kế hoạch kêu gọi Hamas đồng ý “không tham gia vào việc quản trị Gaza, trực tiếp, gián tiếp hay dưới bất kỳ hình thức nào”, đồng thời yêu cầu tổ chức này giải giáp vũ khí và về cơ bản đầu hàng.

Đổi lại, viện trợ nhân đạo sẽ được phép vào Gaza và Israel sẽ thả 1.170 người Gaza bị bắt giữ kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2023, cùng 250 người bị kết án tù chung thân. Kế hoạch cũng đề xuất thành lập một “Hội đồng Hòa bình” do ông Trump đứng đầu, với sự tham gia của nguyên thủ các quốc gia khác.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Trump. Trước đó, chính quyền Mỹ đã thảo luận khung kế hoạch với nhóm lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ). Qatar và một số đồng minh Ả Rập đã giữ liên lạc với giới chức Hamas và kêu gọi lãnh đạo phong trào chấp nhận đề xuất.

Khung đề xuất không bao gồm lộ trình thành lập Nhà nước Palestine và theo các nhà phê bình, kế hoạch đưa ít yêu cầu với Israel. Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza đã khiến hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng. Một ủy ban độc lập của LHQ vào tháng 9 đã kết luận rằng hành động của Israel tại Gaza là tội ác diệt chủng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: