Hamas đồng ý với đề xuất ngừng bắn mới, chờ quyết định từ Israel

(CLO) Hamas đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn ở Gaza mà nhóm này nhận được hai ngày trước từ các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar, theo thủ lĩnh Khalil al-Hayya của nhóm chiến binh Palestine này cho biết hôm thứ Bảy.

“Hai ngày trước, chúng tôi đã nhận được đề xuất từ các nhà trung gian ở Ai Cập và Qatar. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này một cách tích cực và chấp nhận”, Khalil al-Hayya phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình.

Các nguồn tin an ninh nói với hãng tin Reuters hôm thứ Năm rằng Ai Cập đã nhận được những tín hiệu tích cực từ Israel về đề xuất ngừng bắn mới, trong đó có giai đoạn chuyển tiếp. Theo đề xuất này, Hamas thả 5 con tin người Israel mà họ đang giam giữ mỗi tuần.

Al-Hayya nói thêm rằng Hamas đã “hoàn toàn tuân thủ” các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên và hy vọng Israel “không cản trở đề xuất này”.

hamas dong y voi de xuat ngung ban moi cho quyet dinh tu israel hinh 1

Một khu vực bị tàn phá ở Gaza. Ảnh: Unsplash

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, Israel đã đáp lại lời đề nghị của Ai Cập bằng một đề xuất khác. “Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tiến hành một loạt các cuộc tham vấn ngày hôm qua, sau một đề xuất nhận được từ các nhà trung gian. Trong những giờ gần đây, Israel đã chuyển đề xuất phản biện của mình cho các nhà trung gian, phối hợp đầy đủ với Hoa Kỳ”, Văn phòng cho biết.

Israel và Hamas từng đạt được lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 19/1 sau 15 tháng chiến tranh và bao gồm việc ngừng giao tranh, thả một số con tin Israel bị Hamas bắt giữ và trả tự do cho một số tù nhân Palestine. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đó hiện đã bị các bên phá bỏ.

Vào ngày 18/3, Israel tiếp tục ném bom và tiến hành các hoạt động trên bộ ở Gaza. Kể từ đó, Israel đã tấn công và sơ tán tới hàng chục nghìn cư dân ở một số khu vực ở phía bắc và phía nam Dải Gaza, khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng - gồm rất nhiều trẻ nhỏ.

Các cuộc không kích của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn vào thứ Bảy, giết chết thêm ít nhất 20 người Palestine trên khắp vùng đất này, theo các cơ quan y tế cho biết. Quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu “hoạt động trên bộ” tại khu phố Jneina thuộc vùng Rafah.

Theo các cơ quan y tế tại Gaza, ít nhất 50.277 người Palestine đã thiệt mạng và 114.095 người khác bị thương kể từ khi cuộc tấn công quân sự của Israel bắt đầu vào vùng đất này, nhằm đáp trả cuộc tấn công do Hamas phát động vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Bùi Huy (theo AJ, Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: