Trong tuyên bố được công bố hôm 14/3, Hamas cho biết Iran có quyền đáp trả “hành động gây hấn” bằng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp và chuẩn mực quốc tế, nhưng đồng thời kêu gọi Iran tránh tấn công các nước trong khu vực. Đây được xem là lời kêu gọi công khai hiếm hoi của Hamas đối với Iran.
Hamas cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực chấm dứt cuộc chiến đang lan rộng tại Trung Đông kể từ khi bùng phát vào ngày 28/2.
Trước đó, phong trào này đã lên án vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột, gọi đây là “tội ác tàn bạo”. Hamas cho biết ông Khamenei trong nhiều năm đã hỗ trợ phong trào Palestine trên các phương diện chính trị, ngoại giao và quân sự.
Bất chấp sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ và Israel, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào ít nhất 10 quốc gia trong khu vực.
Qatar cho biết lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn hai tên lửa vào ngày 14/3, sau khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Doha. Chính quyền Qatar cho biết một số khu vực đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.
Lời kêu gọi của Hamas được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Hezbollah ở Lebanon, một đồng minh của nhóm này, tiếp tục tham gia xung đột với Israel. Sau khi chiến sự bùng phát, Hezbollah đã phóng hàng trăm quả rocket về phía Israel. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel kể từ đó đã khiến gần 800 người thiệt mạng tại nước này.