NATO bắn chặn tên lửa thứ ba hướng về Thổ Nhĩ Kỳ

(CLO) Hệ thống phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo được cho là phóng từ Iran về phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 13/3, đây là tên lửa thứ ba từ Iran bị hệ thống phòng thủ của NATO đánh chặn trong thời gian gần đây. Trước đó, tên lửa đầu tiên bị bắn hạ ngày 4/3 khi đang bay về phía không phận Thổ Nhĩ Kỳ, còn tên lửa thứ hai bị đánh chặn ngày 9/3 sau khi đã đi vào không phận nước này.

Tên lửa phóng lên giữa một đám mây lửa và khói.
Ảnh minh họa: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ

Các vụ phóng tên lửa đang trở thành thách thức an ninh ngày càng lớn đối với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như toàn bộ NATO. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và đồng thời là láng giềng của Iran, đã cảnh báo Iran không thực hiện thêm các cuộc tấn công tương tự.

Sau mỗi vụ việc, Thổ Nhĩ Kỳ đều gửi phản đối tới Iran, dù hiện chưa có động thái chính thức yêu cầu các thành viên NATO kích hoạt cơ chế bảo vệ tập thể của liên minh.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mọi biện pháp cần thiết đang được triển khai để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào lãnh thổ và không phận nước này, đồng thời các cuộc tham vấn với phía liên quan đang được tiến hành để làm rõ toàn bộ vụ việc.

Đến nay, Iran chưa đưa ra bình luận về sự cố mới nhất. Trước đó, Iran nhiều lần bác bỏ việc cố tình nhắm mục tiêu vào Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh xung đột của nước này với Mỹ và Israel.

Sau các sự cố tên lửa, NATO đã tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong khu vực. Liên minh cũng triển khai hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tới tỉnh Malatya ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm củng cố khả năng bảo vệ cho căn cứ radar Kürecik Radar Base, một cơ sở quan trọng của NATO.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: