Hạn hán ở Trung Quốc cho thấy sự 'không bền vững' của thủy điện

(CLO) Đợt hạn hán hiện nay ở tây nam Trung Quốc đã làm bộc lộ khả năng dễ bị tổn thương của các tỉnh như Tứ Xuyên phụ thuộc nhiều vào thủy điện và đưa ra cảnh báo rằng nước này cần đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng để đối phó với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong tương lai.

Thủy điện sản xuất khoảng 80% năng lượng của Tứ Xuyên và tỉnh này là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt nắng nóng kỷ lục trong 6 thập kỷ. Công suất phát thủy điện của tỉnh này đã giảm một nửa lưu lượng trong 2 tháng qua do hạn hán, khiến các con sông lớn dọc theo thung lũng Dương Tử bị khô cạn.

han han o trung quoc cho thay su khong ben vung cua thuy dien hinh 1

Một con sông bị khô hạn ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Du khách Trung Quốc giảm ảnh hưởng thế nào đến các nhãn hàng xa xỉ châu Âu?

Nông dân Trung Quốc buộc phải trồng lại hoặc chuyển đổi cây trồng trước hạn hán khắc nghiệt

Hạn hán làm lộ ra vết chân khủng long tại Công viên Khủng long

Nông dân Trung Quốc vật lộn với hạn hán, nguy cơ mất trắng nông sản

Cư dân ở thành phố Dazhou cho biết đập Xiaohezui, thường sản xuất đủ điện cho 500 hộ gia đình, đã không sản xuất điện trong hơn một tháng vì thiếu nước. Sông Chu, nơi con đập được xây dựng, hiện đã cạn kiệt, lộ ra những tảng đá dưới lòng sông.

Ông Zhang Xingquan, một chủ tiệm rửa xe địa phương, người đã mất 2/3 thu nhập do thiếu điện và nước cho biết: “Đã từng có hạn hán trước đây nhưng không nghiêm trọng như năm nay".

Dazhou, thành phố với 5 triệu dân, bắt đầu phân phối nguồn cung cấp điện cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh hơn một tuần trước, với thời gian mất điện kéo dài tới 8 giờ mỗi ngày.

Hạn hán đã giáng một đòn mạnh vào Tứ Xuyên, nơi có 14 trạm thủy điện lớn. Đầu tháng này, chính quyền tỉnh đã cảnh báo về tình trạng thiếu điện "đặc biệt nghiêm trọng" và buộc các nhà máy phải đóng cửa trong vài ngày để bảo tồn nguồn cung cấp.

Theo ông Fan Xiao, một nhà địa chất của tỉnh, sự phát triển thủy điện ở Tứ Xuyên đã có từ nhiều thập kỷ trước, nhưng quy mô lớn bắt đầu từ những năm 1980 và đã tăng tốc hơn nữa kể từ đầu thế kỷ này.

Mặc dù mưa hiện đã bắt đầu rơi ở một số khu vực của tỉnh và sẽ tiếp tục trong tuần tới, ông Fan cảnh báo rằng tình hình hiện tại là không bền vững. “Thủy điện chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các mùa trong năm. Cuộc khủng hoảng năng lượng nhắc nhở rằng chúng ta không thể quá phụ thuộc vào nguồn năng lượng này", ông nói.

“Ngoài ra, phát triển thủy điện ở Tứ Xuyên không bền vững vì nó đã làm suy thoái các hệ sinh thái sông và không còn dòng sông nào chảy tự do”, ông nhận định.

Thủy điện chiếm khoảng 20% ​​nguồn cung cấp điện của Trung Quốc và quốc gia này là nơi có con đập lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp, dọc theo sông Dương Tử.

Tác động của cuộc khủng hoảng điện còn vượt ra ngoài Tứ Xuyên và lan sang các trung tâm sản xuất khác như các tỉnh ven biển Giang Tô và Chiết Giang, buộc các nhà máy phải tạm ngừng sản xuất.

Ông Kang Junjie, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Năng lượng của Đại học Bắc Kinh, cho biết các nhà chức trách nên đánh giá hiện tượng thời tiết cực đoan này và phân tích xem liệu hạn hán nghiêm trọng có trở nên phổ biến hơn trong tương lai hay không.

“Nếu nó xảy ra hai hoặc ba năm một lần, chúng ta có thể cần đầu tư vào các nguồn năng lượng khác như khí đốt hoặc than để đối phó với khủng hoảng điện năng, nhưng nếu nó xảy ra vài thập kỷ hoặc một thập kỷ một lần, thì chúng ta nên đưa ra các quyết định thận trọng", ông cho hay.

Thay vì tiêu thụ nhiều than hơn, ông Kang cho biết một giải pháp thay thế tốt hơn là cải thiện nguồn cung cấp từ các nguồn thân thiện với môi trường hơn.

“Ví dụ, các tỉnh như Thanh Hải và Cam Túc bên cạnh tứ xuyên Tứ Xuyên là những nơi có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào. Về mặt kỹ thuật, sẽ dễ dàng và rẻ để kết nối lưới điện giữa các tỉnh này”, ông gợi ý.

Quốc Thiên (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: