Hàn Quốc phát triển tên lửa theo thỏa thuận tên lửa lớn với Mỹ

Thứ năm, 30/07/2020 07:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc hôm thứ Ba tiết lộ rằng họ sẽ phát triển các phương tiện phóng không gian nhiên liệu rắn theo hướng dẫn tên lửa sửa đổi của Mỹ.

Hàn Quốc sẽ phát triển các phương tiện phóng không gian nhiên liệu rắn theo hướng dẫn sửa đổi của Mỹ - Ảnh: Reuters

Hàn Quốc sẽ phát triển các phương tiện phóng không gian nhiên liệu rắn theo hướng dẫn sửa đổi của Mỹ - Ảnh: Reuters

Kim Hyun Chong, phó giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) của Nhà Xanh cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng, Hàn Quốc đã có các hướng dẫn sửa đổi bỏ hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu rắn để phóng lên vũ trụ, Tân Hoa Xã đưa tin.

Hướng dẫn tên lửa của Hàn Quốc-Hoa Kỳ được thành lập năm 1979 nhằm hạn chế sự phát triển tên lửa của Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo hướng dẫn sửa đổi, tất cả các viện nghiên cứu, công ty và cá nhân của Hàn Quốc có thể phát triển các tên lửa phóng không gian sử dụng nhiên liệu rắn. Song, chủ trương sửa đổi vẫn chặn Hàn Quốc từ việc xây dựng một tên lửa với tầm bắn hơn 500 dặm (khoảng 800km).

Các hướng dẫn sửa đổi sẽ cho phép Hàn Quốc phóng các vệ tinh trinh sát quỹ đạo trái đất thấp có thể cải thiện khả năng giám sát và tình báo của đất nước, ông Kim Hyun Chong lưu ý.

“Về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể phóng một vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp thông qua tên lửa nhiên liệu lỏng, nhưng nó giống như việc cung cấp một món ăn 'jjajangmyeon' bằng một chiếc xe tải 10 tấn”, ông nói một cách ví về một loại thực phẩm giao hàng của Hàn Quốc, hãng tin AP dẫn lời.

Lee Choon Geun, chuyên gia tên lửa tại Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, cũng nói với AP rằng, Hàn Quốc có thể sử dụng các vệ tinh giám sát quỹ đạo trái đất thấp để giám sát Triều Tiên, nơi có khả năng tên lửa tiên tiến hơn Hàn Quốc.

Chấn Phong

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h