Mỹ rút 12.000 quân khỏi Đức, triển khai sang khu vực khác của châu Âu

(CLO) Hoa Kỳ có kế hoạch rút 12.000 nhân viên quân sự khỏi Đức và triển khai đến các địa điểm khác ở châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết hôm thứ Tư.
Mỹ sẽ rút khoảng 12.000 lính khỏi Đức và bố trí sang những khu vực khác của châu Âu - Ảnh: ZUMA Press

Mỹ sẽ rút khoảng 12.000 lính khỏi Đức và bố trí sang những khu vực khác của châu Âu - Ảnh: ZUMA Press

"Kế hoạch của Bộ chỉ huy châu Âu (EUCOM) hiện tại là tái cơ cấu khoảng 11.900 nhân viên quân sự ở Đức", Esper nói trong cuộc họp báo tại Lầu năm góc.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu rời khỏi Đức chỉ trong vài tuần và sau đó sẽ được bố trí tới Bỉ và Ý trong bối cảnh Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai một phần của họ gần biên giới Nga.

Ông Esper nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của việc rút quân là củng cố sườn đông nam của NATO gần Biển Đen.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng nói thêm rằng, một số lực lượng có thể được gửi đến Ba Lan và các quốc gia Baltic nếu Warsaw đồng ý ký một thỏa thuận đã bị cấm.

Tổng cộng, 5.600 lính Mỹ sẽ được tái cơ cấu từ Đức sang các nước NATO khác, trong khi 6.400 người còn lại dự kiến ​​sẽ được gửi về nước. 

Vào ngày 15 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ý định cắt giảm khoảng 10.000 lính Mỹ đồn trú ở Đức sau khi cáo buộc Berlin không thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính đối với NATO.

Mỗi quốc gia NATO dự kiến, nhưng không bắt buộc, phải dành ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, nhưng Đức chỉ dành 1,4% GDP cho các vấn đề quân sự vào năm ngoái.

Hiện tại, 34.500 lính Mỹ đang đóng quân tại Đức, ngoài ra còn có 17.000 nhân viên Mỹ và 12.000 công dân Đức làm việc tại các căn cứ quân sự ở Đức.

Thủ hiến của bốn tiểu bang ở Đức đã kêu gọi các thành viên trong Quốc hội Mỹ ngăn chặn cuộc rút quân của chính quyền Trump, kế hoạch mà các quan chức hiện tại và trước đây của Hoa Kỳ đã chỉ trích là hàng động chính trị chứ không phải là chiến lược.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: