Hàn Quốc trao tặng bức tượng khổng lồ “Người đàn ông cúi chào”

(CLO) Tác phẩm điêu khắc “Greetingman” – “Người đàn ông cúi chào” mà phía Hàn Quốc mong muốn tặng cho TP. Huế nằm trong một chương trình 1.000 bức tượng Người đàn ông cúi chào của Chính phủ Hàn Quốc tặng các nước trên thế giới để chuyển tải thông điệp văn hóa và giao lưu, hợp tác hữu nghị.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết sẽ trình Thường vụ Tỉnh ủy quyết định vị trị đặt tượng Người đàn ông cúi chào do Hàn Quốc tặng TP. Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có cuộc họp với UBND TP. Huế (đơn vị được tặng tượng) cùng các sở, ngành đơn vị liên quan để lấy ý kiến vị trí đặt bức tượng Người đàn ông cúi chào, do Thị trưởng TP. Namyangju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) tặng TP. Huế.

Phối cảnh đề xuất vị trí đặt tượng 'Người đàn ông cúi chào' tại công viên Lý Tự Trọng (trước Bệnh viện T.Ư Huế) nhìn ra sông Hương. Ảnh: UBND TP. Huế cung cấp

Phối cảnh đề xuất vị trí đặt tượng 'Người đàn ông cúi chào' tại công viên Lý Tự Trọng (trước Bệnh viện T.Ư Huế) nhìn ra sông Hương. Ảnh: UBND TP. Huế cung cấp

"Đa số ý kiến tại cuộc họp đã đồng tình việc tiếp nhận tượng. Còn vị trí đặt tượng, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tổng hợp để báo cáo xin ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Vị trí đặt tượng ở đâu sẽ do Thường vụ Tỉnh ủy quyết định và chỉ đạo"-  ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.

PGS-TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế, cho biết cuộc họp đã đưa ra dự kiến 1 trong 3 nơi đặt tượng là: Công viên Lý Tự Trọng (trước Bệnh viện T.Ư Huế), Công viên đối diện cồn Dã viên (phía bờ nam cầu Dã Viên) và trước nhà thi đấu (Trung tâm Thể thao), đối diện UBND TP. Huế. 

Vị trí đề xuất đặt tượng tại công viên Lý Tự Trọng (trước Bệnh viện T.Ư Huế) trên lối đi ra công trình cầu đi bộ bằng gỗ lim do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Ảnh: UBND TP. Huế cung cấp

Vị trí đề xuất đặt tượng tại công viên Lý Tự Trọng (trước Bệnh viện T.Ư Huế) trên lối đi ra công trình cầu đi bộ bằng gỗ lim do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Ảnh: UBND TP. Huế cung cấp

Bức tượng Người đàn ông cúi chào (Greetingman) do ông Cho Kwang Han, Thị trưởng TP. Namyangju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) ngỏ ý muốn tặng TP. Huế trong đợt đoàn đại biểu Namyangju đến thăm và ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị ngày 30/10/2018.

Tượng do điêu khắc gia Yoo Young Ho thực hiện bằng chất liệu nhôm và đá Machan (màu xanh da trời) với kích thước 2m x 2,4m x 6m, đường kính giá đỡ 4m. Việc làm ý nghĩa này nhằm củng cố, thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, TP Namyangju và Huế nói riêng, tạo tiền đề cho các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, phát triển kinh tế, giáo dục, giao lưu nghệ thuật, xúc tiến đầu tư giữa hai thành phố.

N.N

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: