Hàng hóa Mỹ đối mặt làn sóng tẩy chay sau tuyên bố thuế quan của ông Trump

(CLO) Làn sóng kêu gọi tẩy chay hàng hóa Mỹ bùng nổ trên mạng xã hội sau khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách áp thuế toàn cầu.

Thuật ngữ "BoycottUSA" nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội X và lượt tìm kiếm về chủ đề này cũng tăng đột biến trên Google.

Theo dữ liệu từ Google, lượng tìm kiếm về "Boycott USA" tăng mạnh ở Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, Bỉ, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Nhiều người tìm kiếm danh sách các sản phẩm và thương hiệu Mỹ để tẩy chay, cũng như hướng dẫn cách thực hiện.

hang hoa my doi mat lan song tay chay sau tuyen bo thue quan cua ong trump hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện "Làm nước Mỹ giàu có trở lại" tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng vào ngày 2/4. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó ngày 2/4, ông Trump tuyên bố ngày này là "Ngày giải phóng" khi công bố mức thuế quan chung 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ và mức thuế cao hơn với hàng chục quốc gia khác.

Nhà Trắng hy vọng chính sách này sẽ giúp thu hẹp mức thâm hụt thương mại 1,2 nghìn tỷ USD của năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nó có thể gây tổn hại nền kinh tế Mỹ khi chi phí thuế sẽ đổ dồn lên doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ngay sau thông báo, thị trường chứng khoán Phố Wall lao dốc vào ngày 3/4, kéo theo đà giảm của thị trường toàn cầu. Một số quốc gia đã cảnh báo về các biện pháp trả đũa.

Nhiều cá nhân đã công khai thể hiện quan điểm. Tác giả người Canada Jeffrey Luscombe tuyên bố hủy chuyến du lịch Florida và chọn ở lại Canada. Một người dùng khác khẳng định sẽ không bao giờ đến Mỹ nữa và sẽ tẩy chay các công ty Mỹ "bất cứ khi nào có thể".

Báo cáo từ công ty nghiên cứu Tourism Economics dự đoán lượng du khách đến Mỹ sẽ giảm 5,5% vào năm 2025. Đây không phải lần đầu tiên "Boycott USA" trở thành xu hướng. Hồi tháng 3, phong trào này bùng lên tại EU và Canada sau khi ông Trump áp thuế lên hàng hóa từ Canada, Mexico và Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo thế giới cũng lên tiếng phản đối. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi chính sách của ông Trump là "đòn giáng mạnh vào nền kinh tế toàn cầu".

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cảnh báo chính sách này sẽ làm tổn hại hệ thống thương mại đa phương. Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối phó. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh: "Không ai thắng trong một cuộc chiến thương mại".

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo kế hoạch, mức thuế 25% đối với "tất cả ô tô sản xuất ở nước ngoài" sẽ có hiệu lực vào ngày 3/4. Mức thuế "cơ bản" 10% sẽ áp dụng từ ngày 5/4, và mức thuế tương hỗ sẽ bắt đầu từ ngày 9/4.

Ngọc Ánh (theo Newsweek, France24)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: