Thuế quan Mỹ khiến chứng khoán, đồng đô la và dầu mỏ cùng lao dốc

(CLO) Thị trường chứng khoán và đồng đô la lao dốc vào thứ Năm (3/4) sau khi chính sách áp thuế mới nhất trên toàn thế giới của Tổng thống Donald Trump thổi bùng một cuộc chiến thương mại mà nhiều người lo ngại sẽ gây ra suy thoái kinh tế và làm tăng lạm phát.

Đồng đô la giảm tới 2,6% so với đồng euro, mức giảm trong ngày lớn nhất trong một thập kỷ, và cũng chịu mức lỗ lớn so với đồng yên và bảng Anh.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nasdaq Composite của Phố Wall tập trung vào công nghệ đã giảm khoảng 6%, trong khi mức giảm của S&P 500 là mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ năm 2020.

"Sự sụt giảm đồng thời của cả cổ phiếu và đồng đô la Mỹ cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào chính sách thương mại của Trump", Fawad Razaqzada, nhà phân tích của City Index và FOREX.com, cho biết.

thue quan my khien chung khoan dong do la va dau mo cung lao doc hinh 1

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong sự kiện công bố thuế quan Mỹ tại khuôn viên Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

Từ công nghệ cho đến hàng may mặc

Cổ phiếu của các công ty may mặc, vốn phụ thuộc vào nguồn lao động giá rẻ tại các nhà máy ở nước ngoài, đã giảm mạnh khi Nike giảm hơn 11% và Gap giảm hơn 20%.

Apple, công ty có dòng iPhone chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc, đã giảm hơn 9%. Trên toàn cầu, cổ phiếu của các ngành chính bao gồm ô tô, hàng xa xỉ và ngân hàng cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Cổ phiếu của hãng sản xuất xe Jeep Stellantis giảm 7,5% sau khi hãng này cho biết sẽ tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy ở Canada và Mexico do mức thuế ô tô 25% có hiệu lực.

Chỉ số Nikkei của Tokyo đã giảm hơn 4% trong thời gian ngắn. Tại châu Âu, cả hai sàn giao dịch chứng khoán Paris và Frankfurt đều kết thúc ngày giao dịch với mức giảm hơn ba phần trăm.

Giá dầu giảm mạnh hơn 6% do lo ngại suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, đã đạt mức đỉnh mới là 3.167,84 đô la Mỹ một ounce trước khi giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm khi các nhà đầu tư rời bỏ các tài sản rủi ro và đổ tiền vào trái phiếu kho bạc an toàn.

Danh sách các mức thuế mà Mỹ áp đối với các quốc gia trên thế giới

thue quan my khien chung khoan dong do la va dau mo cung lao doc hinh 2
thue quan my khien chung khoan dong do la va dau mo cung lao doc hinh 3
thue quan my khien chung khoan dong do la va dau mo cung lao doc hinh 4

Liệu có khả năng đàm phán?

Sự hoảng loạn xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ công bố một loạt các mức thuế khắc nghiệt hơn dự kiến nhằm vào hầu hết các quốc gia. Các biện pháp này bao gồm mức thuế 34% đối với Trung Quốc, 20% đối với Liên minh châu Âu, 46% với Việt Nam và 24% đối với Nhật Bản.

Một số quốc gia khác sẽ phải đối mặt với mức thuế quan được thiết kế riêng, và đối với những quốc gia còn lại, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế "cơ bản" là 10%, bao gồm Vương quốc Anh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt dường như loại trừ khả năng Trump sẽ hủy bỏ bất kỳ mức thuế nào trước khi chúng được áp dụng vào cuối tuần tới. Tuy nhiên, sau đó Trump cho biết ông sẽ đàm phán "miễn là họ đưa ra điều gì đó tốt đẹp".

Các quốc đang để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán. Trung Quốc tuyên bố sẽ có "biện pháp đối phó" và thúc giục Washington hủy bỏ thuế quan, đồng thời kêu gọi đối thoại.

Người đứng đầu Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khối này đang "chuẩn bị cho các biện pháp đối phó tiếp theo" nhưng bà nhấn mạnh "chưa quá muộn để giải quyết các mối quan ngại thông qua đàm phán".

Hoàng Huy (theo CNA, AFP, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: