Hàng loạt địa phương “bắt tay” kích cầu, đi du lịch chưa bao giờ dễ dàng đến thế

(CLO) Giảm giá, miễn phí vé vào các điểm tham quan, ưu đãi giá phòng, giá tour… là những chính sách hấp dẫn được nhiều địa phương áp dụng để kích cầu du lịch.

Cơ hội “vàng” để du lịch

Cuối tuần qua, tại Hạ Long, du khách xếp hàng dài “check-in” tại Bảo tàng Quảng Ninh, biển Bãi Cháy cũng đông kín người. Tương tự, nhiều điểm du lịch thuộc các tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng đang chứng kiến sự trở lại của du khách sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Dù các hoạt động du lịch chưa thể coi là bình thường hóa hoàn toàn nhưng đây cũng được xem là tín hiệu khả quan cho thấy sự phục hồi của một trong những ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch.

Tại các địa phương, tiêu chí “an toàn” luôn được đặt lên hàng đầu khi tái mở cửa các hoạt động du lịch, kinh doanh dịch vụ. Nhưng bên cạnh đó, nhằm khuyến khích người Việt đi du lịch Việt trong thời điểm đất nước vẫn đang “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, các tỉnh, thành cũng đưa ra nhiều chương trình, chính sách hấp dẫn đối với du khách.

Du khách được miễn phí vào cửa nhiều điểm tham quan nổi tiếng tại Quảng Ninh trong tháng 5/2020.

Du khách được miễn phí vào cửa nhiều điểm tham quan nổi tiếng tại Quảng Ninh trong tháng 5/2020.

Tại Hội thảo “Thời điểm vàng khám phá vẻ đẹp Việt” ngày 16/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết tỉnh đã chính thức khởi động gói kích cầu du lịch trị giá hơn 200 tỷ đồng để tạo không khí sôi động, nhộn nhịp cho du lịch Quảng Ninh sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nếu đến Quảng Ninh trong tháng 5 này, du khách sẽ được miễn phí vào cửa nhiều điểm tham quan nổi tiếng như vịnh Hạ Long, khu di tích danh thắng Yên Tử, được miễn phí vé tuyến xe buýt từ Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn hay thậm chí được ưu đãi giảm giá tới 30 – 50% nhiều gói tour…

Tương tự, Thừa Thiên – Huế thực hiện giảm giá vé cho du khách tham quan Đại Nội tới hết tháng 7/2020. Bên cạnh đó là các chính sách nhằm hỗ trợ giảm giá phòng, triển khai các MV quảng bá hình ảnh xinh đẹp của mảnh đất cố đô…

Tại Bình Định - một trong những điểm đến “hot” nhất đối với cộng đồng du lịch trong vài năm trở lại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết tỉnh cũng áp dụng giảm giá nhiều dịch vụ, đồng thời mở lại liên kết chuỗi du lịch với các tỉnh lân cận như Phú Yên, Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên để tạo thành tour du lịch từ miền núi xuống miền biển, tạo điểm đến hấp dẫn, an toàn cho du khách.

Cũng tại hội thảo trên, nhiều tỉnh thành khác như Nghệ An, Bạc Liêu hay Quảng Bình… cũng công bố việc giảm giá dịch vụ lưu trú tới 30 – 40%; các dịch vụ lữ hành, vận chuyển, vui chơi giải trí cũng giảm từ 20 – 40%.

Giá giảm nhưng chất không giảm

Bên cạnh địa phương, các doanh nghiệp ngành du lịch, lữ hành cũng đồng loạt tuyên bố nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để khuyến khích người Việt du lịch Việt, qua đó kích cầu thị trường nội địa trong thời gian tới.

Ví dụ, du khách có thể có trọn gói đêm nghỉ, miễn phí thêm 1 bữa trưa hoặc bữa tối, miễn phí check in sớm/ check out muộn cùng hàng loạt dịch vụ khác với mức giá chỉ 899 – 990.000 VND/người/đêm tại các quần thể của hệ thống FLC trong chương trình Happy Sunshine, áp dụng từ nay đến cuối năm 2020.

Nhiều du khách tranh thủ cơ hội “vàng” để săn combo giá tốt tại các resort 5 sao trong mùa hè này (Ảnh: FLC Quy Nhơn).

Nhiều du khách tranh thủ cơ hội “vàng” để săn combo giá tốt tại các resort 5 sao trong mùa hè này (Ảnh: FLC Quy Nhơn).

Các quần thể này cũng kết hợp với hãng hàng không Bamboo Airways để giới thiệu những combo kỳ nghỉ 3N2Đ kèm vé máy bay và bữa sáng, giá từ 2.750.000/người. Vietnam Airlines lại phối hợp với các đơn vị lữ hành như Hanoitourist, Saigontourist, Vietrans Tour… để tung ra chùm tour ưu đãi tối đa tới 40% khi đi theo nhóm tối thiểu 6 người.

Chị Thảo Nguyễn, một du khách Hà Nội vừa có chuyến đi cùng gia đình tới Quy Nhơn chia sẻ, gia đình chị đã “săn” được combo Sảng khoái hè 2020 giá chỉ hơn 3 triệu/người cho 4 ngày 3 đêm bao gồm cả vé Bamboo Airways khứ hồi và nghỉ tại FLC Quy Nhơn. “Đây là mức giá rất tốt nên ngay khi có vé trong tay là gia đình tôi chuẩn bị hành trang lên đường luôn. Quy Nhơn có bãi biển đẹp, mật độ du khách lại không quá đông nên đi rất thích và an tâm”, chị Thảo cho hay.

Với nỗ lực từ các địa phương, doanh nghiệp và những chiến dịch kích cầu hiệu quả, thị trường du lịch nội địa được kỳ vọng sẽ có khả năng khởi sắc trở lại ngay từ mùa hè 2020.

Tuy nhiên, cũng theo chia sẻ của Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh tại Hội thảo “Thời điểm vàng khám phá vẻ đẹp Việt”, để thị trường du lịch sớm hồi phục, cần có giải pháp mang tính dài hơi và đồng bộ. Trong đó, điểm mấu chốt là dù thực hiện chính sách giảm giá - kích cầu, các đơn vị, doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm chất lượng các tour du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó, tiếp tục đề cao sự an toàn của khách hàng, của chính những người làm du lịch.

PV

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: