Hàng loạt hoạt động trải nghiệm biển thu hút khách đến phía đông Đắk Lắk

(CLO) Mùa hè 2026, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (địa bàn Phú Yên cũ) sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nhằm kích cầu, thu hút du khách đến với biển và các điểm trải nghiệm địa phương.

Ngày 26/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội diều sáo, diều nghệ thuật trong chương trình kích cầu du lịch năm 2026 tại khu vực phía đông tỉnh.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6 tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, với thời gian hoạt động từ 6h-10h và 15h-21h mỗi ngày. Khoảng 100 con diều nghệ thuật với nhiều hình dáng, kích thước, màu sắc khác nhau đến từ các câu lạc bộ diều trong và ngoài tỉnh sẽ được trình diễn trên bầu trời biển Tuy Hòa.

Ngoài hoạt động biểu diễn diều nghệ thuật, ban tổ chức còn bố trí không gian trưng bày diều sáo, khu tham quan, chụp ảnh phục vụ người dân và du khách. Sự kiện đồng thời lồng ghép quảng bá du lịch biển và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk.

anh-man-hinh-2026-05-26-luc-214759.png
Hàng loạt hoạt động trải nghiệm biển thu hút khách đến phía đông Đắk Lắk. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng trong dịp này, giải marathon “Chinh phục núi Chóp Chài - Bình Kiến mở rộng” lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng 7/6 tại quảng trường Nghinh Phong với hai cự ly 5km và 10km, hướng đến những người yêu thích thể thao và khám phá thiên nhiên.

Theo kế hoạch của ngành du lịch địa phương, trong tháng 6 còn có “Lễ hội cầu ngư 2026 - Tinh hoa di sản miền biển” tổ chức tại phường Tuy Hòa cùng nhiều hoạt động phục vụ du khách hè tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Bước sang tháng 7, phía đông Đắk Lắk dự kiến tổ chức đêm nhạc DJ kết hợp trình diễn thời trang du lịch với chủ đề “Đắk Lắk - Chào hè” tại quảng trường Nghinh Phong. Đồng thời, địa phương cũng triển khai chương trình farmtrip nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất Phú Yên.

Theo ông Hồ Văn Tiến - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Yên, mùa hè luôn là giai đoạn cao điểm của du lịch biển địa phương. Theo ông, khu vực phía đông Đắk Lắk hiện vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nhịp sống nhẹ nhàng cùng chi phí du lịch hợp lý, phù hợp với nhiều nhóm khách.

Ông Tiến cho biết thêm, nhiều doanh nghiệp du lịch tại địa phương đang làm mới sản phẩm theo hướng kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm ẩm thực. Theo ông, các tour ngắn ngày dành cho gia đình, nhóm bạn trẻ và khách du lịch tự túc cũng được thiết kế linh hoạt hơn, ưu tiên các hoạt động ngoài trời và trải nghiệm gắn với biển.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Phú Yên đánh giá, việc tổ chức liên tiếp các sự kiện mùa hè không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho du lịch địa phương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và thu hút du khách trong mùa cao điểm.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: