Hàng nghìn du khách phấn khích với countdown Chào năm mới 2026 Sa Pa

(CLO) Chương trình countdown Chào năm mới 2026 và màn pháo hoa thắp sáng bầu trời Sa Pa trong tiếng reo hò, mở ra kỳ vọng về một năm du lịch khởi sắc.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào năm mới 2026, tối 31/12, tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã diễn ra cuộc thi chung khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chính thức khởi động ngày 8/6/2025. Qua các vòng tuyển chọn, vòng chung khảo quy tụ 35 thí sinh xuất sắc nhất.

1hh1.jpg
Đêm chung khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Bảo

Trong đêm chung khảo, các thí sinh bước vào các phần thi áo dài, dạ hội và trình diễn hình thể. Qua đó, ban giám khảo chọn ra 25 gương mặt tiếp tục tranh tài ở đêm chung kết, diễn ra vào ngày 10/1/2026 sắp tới.

Ngay sau đó, chương trình nghệ thuật countdown Chào năm mới 2026 khiến khu vực trung tâm Sa Pa bùng nổ.

Các tiết mục âm nhạc hiện đại xen lẫn giai điệu mang sắc màu truyền thống khiến đám đông phấn khích, cùng hòa vào khoảnh khắc đếm ngược sang năm mới.

Khi chiếc đồng hồ đếm ngược chạm đến giây cuối cùng, cả không gian như vỡ òa. Màn pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời Sa Pa, soi rõ khuôn mặt rạng rỡ của những người đang đứng bên nhau.

Giữa khoảnh khắc giao thừa, pháo hoa không chỉ là ánh sáng, mà là biểu tượng của hy vọng, xua tan những ưu phiền năm cũ để đón nhận những khởi đầu mới.

Trong tiết trời lạnh giá, hàng nghìn người dân và du khách chen kín quảng trường, Nhà thờ đá và các tuyến phố lân cận, ghi lại những khoảnh khắc chuyển giao đáng nhớ.

1hh2.jpg
Hàng nghìn du khách, người dân hào hứng với khoảnh khắc countdown Chào năm mới 2026 Sa Pa. Ảnh: Đình Đại

Trước đó, chiều 31/12, phường Sa Pa đã tổ chức khai trương không gian văn hóa "Sa Pa - Tinh hoa hội tụ" và ra mắt hợp tác xã Văn hóa Kết nối Cộng đồng (CCC).

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, không gian văn hóa "Sa Pa - Tinh hoa hội tụ" là sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của Sa Pa.

Không gian được xây dựng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Tại đây, không gian sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc được tái hiện sinh động thông qua nhà trình tường, nghề rèn, thêu thổ cẩm, đan lát, cùng các tiểu cảnh nghệ thuật theo mùa, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du khách.

Thông qua hoạt động này, Sa Pa kỳ vọng mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo cho nhân dân và du khách, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo thêm sinh kế ổn định cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Trong khi đó, hợp tác xã Văn hóa Kết nối Cộng đồng là tổ chức đầu tiên được hình thành dưới mô hình hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực văn hóa - du lịch tại Sa Pa, với sự chung tay của chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập và cộng đồng doanh nghiệp - hợp tác xã.

1hh3.jpg
Nồi lẩu cá tầm với đường kính 1,5m, dung tích 280 lít. Ảnh: Bích Hợp

Cũng trong ngày 31/12, phường Sa Pa tổ chức lễ xác lập kỷ lục ẩm thực Sa Pa lần thứ nhất, năm 2025. Theo đó, có 5 kỷ lục được xác lập, thuộc về các sản phẩm: Chum rượu Mỹ tửu to nhất, đẹp nhất; nồi lẩu cá tầm to nhất với trọng lượng cá tầm nặng 50kg, đường kính nồi lẩu 1,5m dung tích 280 lít; mâm bánh phồng cá hồi to nhất; mẹt chả cá hồi to nhất; mẹt chả cá tầm to nhất.

Năm 2025, du lịch Lào Cai và Sa Pa tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với hơn 4,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 19 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Sa Pa hướng tới mục tiêu phát triển trở thành đô thị du lịch xanh, bản sắc, bền vững, thông minh, mang tầm quốc tế trong những năm tới.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: