Hàng nghìn người ở Đức biểu tình phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, kêu gọi đàm phán hòa bình

(CLO) Hàng nghìn người dân tại thủ đô Berlin của Đức vào thứ Năm (3/10) đã biểu tình phản đối sự hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Những người tham gia đã hưởng ứng lời kêu gọi của một nhóm cánh tả tập trung tại Berlin và giơ cao các tấm biển ghi dòng chữ "Đàm phán! Không vũ khí!", "Nói không với chiến tranh" và "Chủ nghĩa hòa bình không ngây thơ". Một số người cũng cầm các biểu ngữ chống Mỹ.

Một trong những yêu cầu chính của họ là Đức phải ngừng gửi vũ khí cho Ukraine, quốc gia đang thúc giục Đức và các nước phương Tây nói chung tăng cường cung cấp vũ khí để chiến đấu với Nga.

hang nghin nguoi o duc bieu tinh phan doi vien tro quan su cho ukraine keu goi dam phan hoa binh hinh 1

Những tấm áp phích có thể nhìn thấy trong bức ảnh này bao gồm lời kêu gọi 'hòa bình với Nga', lời kêu gọi Đức rút khỏi NATO và một tấm áp phích có nội dung 'hôm qua là Hiroshima, ngày mai là Euroshima?'. Ảnh: PA/DW

Cuộc biểu tình diễn ra một tuần trước chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới quốc gia Tây Âu này kể từ khi cố Tổng thống Ronald Reagan thăm vào năm 1985.

Ông Joe Biden cũng dự kiến sẽ gặp các đồng minh của Ukraine để thảo luận về hỗ trợ quân sự cho quốc gia này, tại căn cứ quân sự Mỹ ở Ramstein, miền tây nước Đức.

Nhà lãnh đạo cực tả Sahra Wagenknecht, người đã tham dự cuộc biểu tình ở Berlin, từ lâu đã kêu gọi chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Kiev và phản đối kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ tại Đức.

Đức là nước đóng góp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ nhưng có kế hoạch giảm một nửa ngân sách cho khoản viện trợ đó vào năm tới.

Lập trường dừng viện trợ cho Ukraine và chống NATO của Wagenknecht đã góp phần vào kết quả tích cực của đảng bà trong 3 cuộc bầu cử bang phía đông nước Đức gần đây, trong đó giành được 12% số phiếu bầu tại bang Brandenburg.

hang nghin nguoi o duc bieu tinh phan doi vien tro quan su cho ukraine keu goi dam phan hoa binh hinh 2

Người biểu tình giương biểu ngữ cáo buộc NATO về 'tội diệt chủng' ở miền đông Ukraine và ở Gaza. Ảnh: PA/DW

Trong khi đó, Đảng Alternative für Deutschland (AfD) cực hữu hồi tháng 9 cũng đã làm chấn động chính trường Đức khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại bang phía đông Thuringia và đứng thứ hai sát nút tại bang lân cận Saxony.

Cương lĩnh của AfD của đảng này là chống lại những người xin tị nạn, chủ nghĩa đa văn hóa và Hồi giáo, nhưng cũng dựa trên những lời chỉ trích chính sách ủng hộ vô điều kiện của Thủ tướng Olaf Scholz đối với Ukraine.

Các nhà lãnh đạo bang Saxony và Brandenburg, nơi AfD đứng thứ hai, cũng như người đứng đầu phe bảo thủ tại Thuringia, đã kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine, được cho rằng sẽ chính thức đưa ra quan điểm của mình trong một bài báo dự kiến được đăng trên tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung vào thứ Sáu.

Họ cho biết những nỗ lực ngoại giao của Đức và Liên minh châu Âu cho đến nay vẫn "quá thiếu quyết đoán", đồng thời thúc giục chính quyền ở Berlin cùng Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Hòa Bình (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: