Hàng nghìn người Philippines sơ tán khi siêu bão Mawar ập đến

(CLO) Các quan chức Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng nghìn người dân, đóng cửa trường học và văn phòng, đồng thời áp đặt lệnh cấm đi thuyền vào hôm thứ Hai (29/5) khi cơn bão Mawar đang tiến đến các tỉnh phía bắc nước này.

Siêu bão Mawar có sức gió duy trì tối đa là 155 km/h và gió giật lên tới 190 km/h khi đổ bộ vào Philippines. Các dự báo hiện tại cho thấy cơn bão sẽ di chuyển theo hướng đông bắc vào giữa tuần này, sẽ tác động tới eo biển Đài Loan, một số khu vực ở Trung Quốc và miền nam Nhật Bản, nhưng sẽ không đi vào Biển Đông.

hang nghin nguoi philippines so tan khi sieu bao mawar ap den hinh 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bão Mawar tiến đến các tỉnh phía bắc Philippines vào thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023. Ảnh: NICT

Các nhà chức trách Philippines đã cảnh báo về những đợt triều cường nguy hiểm, lũ quét và lở đất khi nó thổi qua Cagayan và tỉnh cực bắc Batanes từ thứ Ba đến thứ Tư. Những cơn gió mạnh đã ập vào các ngôi làng phía đông Cagayan vào hôm thứ Hai, khiến nhiều dân làng phải chuyển đến các trung tâm sơ tán.

Trợ lý Bộ trưởng Raffy Alejandro của Văn phòng Phòng vệ Dân sự của Philippines cho biết gần 5.000 người đã tìm nơi trú ẩn ở Cagayan, Batanes và các tỉnh khác. Ông cho biết con số dự kiến sẽ tăng lên.

Bão Mawar tàn phá đảo Guam vào tuần trước và được xem là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào lãnh thổ trên Thái Bình Dương của Mỹ này trong hơn hai thập kỷ, khi lật đổ ô tô, xé toạc mái nhà và làm mất điện.

Các quan chức Philippines cho biết quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa và các nhóm tình nguyện đã sẵn sàng cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ và hơn một triệu gói lương thực đã được chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

Trong khi cơn bão đang đe dọa hầu hết các tỉnh phía bắc Philippines, các nhà chức trách dự báo cho biết nó có thể làm tăng mưa gió ở các khu vực khác xa hơn về phía nam nước này, bao gồm thủ đô Manila.

Khoảng 20 cơn bão mỗi năm đổ bộ vào Philippines, nơi cũng nằm trên các đứt gãy địa chấn với các vụ phun trào núi lửa và động đất, khiến quốc gia Đông Nam Á này là một trong những nước dễ bị thiên tai nhất thế giới.

Vào tháng 11 năm 2013, bão Haiyan đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, san phẳng toàn bộ các ngôi làng, cuốn trôi tàu thuyền, phá hủy hàng triệu ngôi nhà và khiến hơn 5 triệu người phải sơ tán tại một khu vực nghèo khó thuộc miền trung Philippines.

Hoàng Anh (theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: