Hàng trăm nhà báo ở Mexico bị đánh cắp dữ liệu, lo sợ về sự an toàn

Thứ tư, 31/01/2024 13:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân của hàng trăm nhà báo ở Mexico, bao gồm địa chỉ và bản sao thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, đã làm dấy lên mối lo ngại mới về an toàn báo chí ở một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới với giới truyền thông này.

Sau khi truyền thông đưa tin, chính quyền Mexico hôm thứ Hai cho biết máy tính của chính phủ đã bị tấn công vào ngày 22/1 và hứa sẽ tiến hành điều tra. Các quan chức cho biết dữ liệu cá nhân của ít nhất 263 nhà báo đã bị truy cập và tiết lộ bất hợp pháp.

hang tram nha bao o mexico bi danh cap du lieu lo so ve su an toan hinh 1

Anh minh họa: GI

Bài liên quan

Các quan chức Mexico cho biết một cá nhân mà họ không nêu tên đã sử dụng tài khoản của một cựu nhân viên chính phủ để lấy dữ liệu.

Vụ rò rỉ khiến các nhà báo có nguy cơ bị đánh cắp danh tính và có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, vì dữ liệu bao gồm địa chỉ nhà riêng. Trong số các nạn nhân có phóng viên của các hãng truyền thông hàng đầu như La Jornada, El Universal, Expansion, cũng như Reuters.

Người phát ngôn của Reuters cho biết: “Sự an toàn của các nhà báo của chúng tôi là trên hết và chúng tôi vô cùng lo lắng về vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân này. Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra… và hy vọng việc điều tra này sẽ nhanh chóng và kỹ lưỡng”.

Các phóng viên đã cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Văn phòng Tổng thống Mexico như một phần trong quá trình kiểm tra các nhà báo tham gia cuộc họp báo buổi sáng hàng ngày của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador.

Alberto Morales Mendoza, một phóng viên của El Universal có dữ liệu bị đánh cắp, bày tỏ lo ngại về việc địa chỉ của anh được biết đến rộng rãi và có nguy cơ bị gặp rắc rối về sức khỏe, cũng như tài chính. Anh nói: “Điều tôi lo lắng nhất là có thể bị đánh cắp danh tính và ai đó lạm dụng dữ liệu cá nhân của tôi để lừa đảo”.

Một nhà báo Mexico bị lấy dữ liệu và trước đây từng phải đối mặt với những lời dọa giết cho biết: "Rõ ràng là tôi cảm thấy những rủi ro mà tôi phải đối mặt ngày càng tăng".

Mexico là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo, do các phóng viên điều tra thường bị đe dọa bởi các tổ chức tội phạm và tham nhũng. Theo thống kê, đã có tới 163 vụ sát hại nhà báo ở Mexico kể từ năm 2000.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Google tránh được khoản tiền phạt độc quyền 1,7 tỷ USD của EU

Google tránh được khoản tiền phạt độc quyền 1,7 tỷ USD của EU

(CLO) Ngày 18/9, Google đã thắng kiện đối với khoản tiền phạt chống độc quyền 1,49 tỷ euro (1,66 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu (EU).

Báo chí - Công nghệ
Instagram hạn chế các tính năng của tài khoản dành cho trẻ em

Instagram hạn chế các tính năng của tài khoản dành cho trẻ em

(CLO) Instagram sẽ tự động chuyển tài khoản của những người dùng dưới 18 tuổi sang chế độ riêng tư để tạo ra môi trường an toàn hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên trên nền tảng này.

Báo chí - Công nghệ
Điện Kremlin phản đối việc Meta chặn các phương tiện truyền thông Nga

Điện Kremlin phản đối việc Meta chặn các phương tiện truyền thông Nga

(CLO) Quyết định của Meta về việc chặn tài khoản của một số phương tiện truyền thông Nga là không thể chấp nhận được, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Báo chí - Công nghệ
Những gì Financial Times học được từ việc thử nghiệm với AI

Những gì Financial Times học được từ việc thử nghiệm với AI

(CLO) Khi tờ Financial Times (FT) thành lập nhóm AccelerateAI vào đầu năm nay, họ đang cố gắng tìm hiểu, khám phá những cơ hội cũng như mối đe dọa mà trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại cho tờ báo.

Báo chí - Công nghệ
Sam Altman rời Ủy ban An toàn của OpenAI, nhường quyền cho nhóm độc lập

Sam Altman rời Ủy ban An toàn của OpenAI, nhường quyền cho nhóm độc lập

(CLO) CEO của OpenAI, Sam Altman, đã thông báo rời khỏi Ủy ban An toàn và Bảo mật - một ủy ban nội bộ mà OpenAI thành lập vào tháng 5 nhằm giám sát các quyết định về an toàn quan trọng liên quan đến dự án và hoạt động của công ty.

Báo chí - Công nghệ