4,2 triệu trẻ em và phụ nữ Sudan đối mặt với suy dinh dưỡng vào năm 2026

(CLO) Nhóm Dinh dưỡng Toàn cầu (GNC) vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp vào thứ Hai vừa qua về tình trạng nhân đạo tồi tệ tại Sudan.

Dự báo trong năm 2026, khoảng 4,2 triệu trẻ em và phụ nữ tại quốc gia này sẽ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính do tác động kép từ xung đột vũ trang và sự sụp đổ của hệ thống dịch vụ cơ bản.

Con số này bao gồm khoảng 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi và 3,4 triệu phụ nữ, bao gồm phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

Đáng lo ngại hơn, khoảng 824.000 trẻ em dưới 5 tuổi dự kiến sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng - mức độ đe dọa tính mạng cao nhất nếu không có sự cứu trợ khẩn cấp.

Tại Sudan, phần lớn các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hiện không có đủ lương thực để sinh sống. Ảnh: UNICEF
Tại Sudan, phần lớn các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hiện không có đủ lương thực để sinh sống. Ảnh: UNICEF

Theo các cuộc khảo sát gần đây, 31 trên 61 khu vực được báo cáo có tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính toàn cầu vượt ngưỡng khẩn cấp 15% của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Báo cáo cũng cảnh báo rằng tình hình tại Sudan nhiều khả năng sẽ tiếp tục xấu đi trong năm 2026, do xung đột leo thang, an ninh lương thực suy giảm nghiêm trọng, cùng với hệ thống y tế và nguồn nước sạch bị tàn phá nặng nề.

Trong kế hoạch ứng phó năm 2026, UNICEF cho biết cơ quan này dự kiến sẽ huy động gần 1 tỷ USD nhằm hỗ trợ 13,8 triệu người dân Sudan, trong đó có 7,9 triệu trẻ em.

UNICEF đồng thời cảnh báo rằng 3,4 triệu trẻ em đang phải đối mặt với các bệnh lý đe dọa tính mạng, khi khoảng 70% cơ sở y tế tại các bang chịu ảnh hưởng bởi xung đột hiện vẫn không hoạt động.

Trước đó, ngày 15/1, Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo rằng nếu không có nguồn tài trợ khẩn cấp, kho dự trữ lương thực của tổ chức này tại Sudan có thể cạn kiệt vào cuối tháng 3, khiến hàng triệu người đứng trước nguy cơ không còn được tiếp cận viện trợ nhân đạo.

Cuộc nội chiến tại Sudan kể từ ngày 15/4/2023 đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, đồng thời buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trở thành người di tản trong nước hoặc tị nạn ở nước ngoài.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: