Hàng triệu người dân Trung Quốc đổ về quê ăn Tết Nguyên đán

(CLO) Ngày 24/1, hàng triệu người Trung Quốc đã đổ về các nhà ga và sân bay, mang theo vali lớn cùng quà tặng như giỏ trái cây để trở về quê hương đón Tết Nguyên đán bên gia đình.

Tết Nguyên đán thường thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, rạp chiếu phim và nhà hàng khi các gia đình sum họp, ăn uống và mua sắm.

Để khuyến khích chi tiêu trong bối cảnh kinh tế trì trệ, Chính phủ Trung Quốc đã kéo dài kỳ nghỉ lễ chính thức từ 7 ngày lên 8 ngày, tương tự năm trước.

Chính quyền cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm khôi phục tiêu dùng, bao gồm quảng bá các điểm đến nghỉ dưỡng theo chủ đề mùa đông và đảm bảo giá vé máy bay phải chăng.

Những biện pháp kích thích kinh tế khác như giảm lãi suất, tăng lương hưu cơ bản và mở rộng các chương trình đổi hàng tiêu dùng cũng được triển khai, nhưng hiệu quả chưa rõ rệt khi nhiều người dân vẫn lo lắng về việc làm và kinh tế.

hang trieu nguoi dan trung quoc do ve que an tet nguyen dan hinh 1

Ảnh minh họa: CN

Liu, một nhân viên bán hàng tại Bắc Kinh, cho biết tình hình bất động sản suy thoái và lo ngại về an ninh việc làm khiến nhiều người thận trọng trong chi tiêu.

"Việc kiếm tiền và tìm việc làm ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ngày càng có nhiều người thất nghiệp và tất cả họ đều nói rằng mọi việc khó khăn hơn", ông nói. 

Tương tự, Qiang, một thợ làm tóc ở Bắc Kinh, chia sẻ rằng số khách hàng sử dụng dịch vụ nhuộm và uốn tóc trong dịp lễ đã giảm mạnh so với các năm trước. "Chúng tôi từng có 8 đến 10 khách hàng như vậy mỗi ngày trong mùa này vào những năm bình thường. Nhưng năm ngoái và năm nay, chúng tôi chỉ có khoảng hai đến ba khách hàng", anh chia sẻ.

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc dự kiến có khoảng 9 tỷ chuyến đi trong thời gian 40 ngày xung quanh lễ hội, tăng so với 8,4 tỷ chuyến năm ngoái. Tuy nhiên, một số người, như Nie, 57 tuổi, quyết định không về quê để tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

"Nếu tôi ở lại Bắc Kinh, tôi sẽ được trả lương gấp ba trong 4 ngày, tôi không muốn từ bỏ cơ hội kiếm tiền", Nie, một người phụ nữ 57 tuổi làm việc tại một trung tâm thể thao ở Bắc Kinh, cho biết. "Tôi mới bắt đầu làm việc ở đây cách đây ba tháng, tôi vẫn chưa kiếm được nhiều tiền trong năm 2024". 

Một tín hiệu tích cực đến từ ngành điện ảnh, khi doanh số bán vé xem phim trước dịp Tết đạt hơn 400 triệu nhân dân tệ (55,24 triệu USD), mức cao kỷ lục. Bộ phim "Anh hùng xạ điêu" với sự tham gia của diễn viên Tiêu Chiến đã thu hút sự quan tâm lớn, mang lại hy vọng cho ngành công nghiệp điện ảnh đang chật vật.

Ngoài ra, nhu cầu du lịch quốc tế cũng tăng mạnh. Theo Trip.com, kỳ nghỉ kéo dài tạo điều kiện cho nhiều người lựa chọn các chuyến đi dài ngày mà chỉ cần nghỉ phép thêm hai ngày.

Đông Nam Á tiếp tục là điểm đến ưa chuộng, với lượng vé đến Việt Nam, Singapore và Indonesia tăng hơn 50%. Nhật Bản ghi nhận mức tăng 58%, trong khi nhu cầu đến Hồng Kông gần như gấp đôi so với năm ngoái.

Hoài Phương (theo Reuters, SCMP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: