Hàng triệu người dân Trung Quốc trải qua năm thứ 3 đón Tết xa quê hương

(CLO) Đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán để kiềm chế đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Nhưng các hạn chế Covid-19 nghiêm ngặt vẫn đang được họ duy trì, để rồi nhiều người dân nước này sẽ trải qua năm thứ 3 đón Tết xa quê hương.

Hôm qua (30/1) đánh dấu kỷ niệm hai năm ngày Vũ Hán chính thức đóng cửa, một động thái quyết liệt gây choáng váng cả nước chỉ hai ngày trước Tết Nguyên đán. Trung Quốc đã hồi phục sau sự tàn phá ban đầu do đại dịch gây ra. Chính sách không khoan nhượng của Bắc Kinh cũng đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.

hang trieu nguoi dan trung quoc trai qua nam thu 3 don tet xa que huong hinh 1

Người dân Trung Quốc chờ đợi lên tàu về quê. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Cách người Trung Quốc làm các món ăn Tết để mang lại tiền tài và hạnh phúc

Trung Quốc- kể từ TVH 2008: Giàu hơn, mạnh hơn và nhiều thách thức hơn

Trung Quốc kêu gọi đàm phán trực tiếp về khủng hoảng Nga-Ukraine

Người Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết bất chấp lời đề nghị ở lại

Được gọi là Lễ hội mùa xuân ở Trung Quốc, Tết Nguyên đán là thời điểm quan trọng nhất để các gia đình quây quần bên nhau, được một số người ví như Giáng sinh, Lễ Tạ ơn và Năm mới ở phương Tây gộp lại.

Mỗi năm, hàng trăm triệu người ở Trung Quốc đổ lên tàu hỏa, xe buýt và máy bay để về quê gặp gia đình, cũng chính là cuộc di cư hàng năm lớn nhất của loài người trên trái đất.

Năm nay, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự kiến ​​sẽ có 1,18 tỷ chuyến đi được thực hiện trong dịp Tết, tăng 35% so với năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số 3 tỷ chuyến đi vào năm 2019 trước đại dịch.

Trên khắp Trung Quốc, ngày càng có nhiều địa phương không khuyến khích người dân đi trở về để hạn chế sự lây lan của Covid-19, đặc biệt với biến thể Omicron mới.

Tuần trước, một quan chức ở tỉnh Hà Nam đã gây ra một làn sóng phản đối kịch liệt sau khi đe dọa sẽ giam giữ những người trở về quê. Khi phản ứng dữ dội ngày càng gia tăng, truyền thông nhà nước cũng chỉ trích vị quan chức trên. "Bản chất con người chỉ là muốn trở về nhà để đoàn tụ trong Lễ hội mùa xuân, vậy tại sao điều đó lại ác ý?", tờ Dailey News cho biết hôm thứ Bảy.

Để có thể lên tàu hỏa, máy bay, xe buýt và đi qua các trạm kiểm soát đường cao tốc, hành khách ở Trung Quốc phải có mã sức khỏe màu xanh lá cây trên điện thoại của họ, cho thấy gần đây họ không ở bất kỳ khu vực nào có ca nhiễm Covid-19. Nhưng chính quyền địa phương vẫn thường áp đặt các yêu cầu riêng, do vậy cũng khiến hàng triệu người dân ngần ngại và quyết định trải qua năm thứ 3 liên tiếp phải đón Tết xa quê hương.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: