Hàng triệu người sẽ tham gia biểu tình trên khắp nước Mỹ

(CLO) Hàng triệu người sẽ tham gia biểu tình "No Kings" trên khắp nước Mỹ vào thứ Bảy (18/10), nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức cách đây 10 tháng, chính quyền Mỹ đã tăng cường thực thi luật nhập cư, cắt giảm lao động liên bang và đóng băng tài trợ cho một số trường đại học. Ông cũng điều động ​​lực lượng Vệ binh Quốc gia đến một số thành phố để trấn áp tội phạm và tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business phát sóng hôm thứ Sáu, ông đã đề cập các cuộc biểu tình No Kings khi nói rằng "họ đang gọi tôi là vua - tôi không phải vua".

No king
Ước tính có khoảng 2500 cuộc biểu tình No Kings trên khắp nước Mỹ vào thứ Bảy. Nguồn: MXH

Hơn 300 nhóm đã giúp tổ chức các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, theo Leah Greenberg, đồng sáng lập Indivisible - đơn vị tổ chức chính các cuộc tuần hành No Kings - cho biết. Vào tháng 6, hơn 2.000 cuộc biểu tình No Kings đã diễn ra.

Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) cho biết họ đã đào tạo hàng chục nghìn người sẽ làm nhiệm vụ điều phối tại các cuộc tuần hành khác nhau. Quảng cáo và thông tin của No Kings đã phủ kín mạng xã hội để thu hút người tham gia.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez của Đảng Dân chủ đã ủng hộ các cuộc tuần hành cùng với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Một loạt người nổi tiếng cũng đã ủng hộ phong trào này.

Bieu tinh No King
Biểu tình No Kings ở Chicago, Mỹ. Ảnh: CC/Wiki

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, một thành viên Đảng Cộng hòa, hôm thứ Sáu đã lên tiếng chỉ trích làn sóng biểu tình do Đảng Dân chủ thúc đẩy.

"Ngày mai, các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ sẽ tham gia một bữa tiệc lớn tại National Mall", ông Johnson phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

"Họ sẽ đổ bộ đến Điện Capitol của chúng ta để tham gia cuộc biểu tình được mong đợi từ lâu, được gọi là "No Kings". Chúng tôi gọi nó bằng một từ chính xác hơn: Cuộc biểu tình căm ghét nước Mỹ".

Những đảng viên Cộng hòa khác đã chỉ trích Đảng Dân chủ và các cuộc tuần hành như No Kings là động cơ thúc đẩy mọi người thực hiện bạo lực chính trị, đặc biệt là sau vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk vào tháng 9.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: