Pháp: Hàng trăm nghìn người biểu tình và đình công phản đối cắt giảm ngân sách

(CLO) Ngày 18/9, Pháp chứng kiến một loạt cuộc đình công và biểu tình lớn trên khắp cả nước, với sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân. Các cuộc biểu tình này nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách sắp tới của chính phủ.

Nhiều ngành nghề đã đồng loạt đình công, bao gồm giáo viên, tài xế tàu hỏa, dược sĩ và nhân viên bệnh viện. Thanh thiếu niên cũng tham gia bằng cách phong tỏa các trường trung học. Các công đoàn kêu gọi hủy bỏ kế hoạch tài chính, tăng chi tiêu cho dịch vụ công, nâng thuế người giàu và đảo ngược cải cách hưu trí buộc người lao động làm việc lâu hơn.

Tại Paris, nhiều tuyến tàu điện ngầm ngừng hoạt động cả ngày, ngoại trừ giờ cao điểm. Học sinh dựng rào chắn trước trường trung học Lycee Maurice Ravel với khẩu hiệu phản đối “thắt lưng buộc bụng”. Một giáo viên 33 tuổi nhấn mạnh cần đưa ngân sách trở lại cho dịch vụ công thay vì ưu đãi thuế cho giới siêu giàu.

Làn sóng đình công đang diễn ra ở Pháp. Nguồn: RT

Chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Sebastien Lecornu đang chịu áp lực kép từ quốc hội và nhà đầu tư do thâm hụt ngân sách gần gấp đôi mức trần 3% của EU. Một nguồn tin Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 800.000 người tham gia biểu tình.

Các công đoàn lên án kế hoạch tài chính “tàn bạo” và “bất công”. Thủ tướng Lecornu, mới nhậm chức sau khi người tiền nhiệm Francois Bayrou bị phế truất vì kế hoạch thắt chặt ngân sách 44 tỷ euro, vẫn chưa công bố lộ trình xử lý.

Đình công lan rộng trên khắp các lĩnh vực. Liên đoàn FSU-SNUipp cho biết 1/3 giáo viên tiểu học cả nước và gần một nửa giáo viên Paris nghỉ việc. Nhiều chuyến tàu khu vực tê liệt, trong khi tàu cao tốc TGV vẫn duy trì phần lớn. Người biểu tình cũng làm chậm giao thông gần Toulon. Công ty EDF cho biết sản lượng điện hạt nhân giảm nhẹ 1,1 gigawatt do công nhân ngừng việc.

Cảnh sát được triển khai để duy trì trật tự. Nguồn: RT

Nhiều hiệu thuốc đóng cửa theo lời kêu gọi của liên đoàn USPO. Liên đoàn nông dân Paysanne cũng tham gia huy động. Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau cho biết 80.000 cảnh sát, hiến binh, đơn vị chống bạo động, máy bay không người lái và xe bọc thép được triển khai để duy trì trật tự, dự kiến có tới 8.000 phần tử quá khích gây rối. Hơn 20 người đã bị bắt giữ.

Thậm chí, cuộc đình công đã khiến việc di dời Thảm thêu Bayeux nổi tiếng, một kiệt tác lịch sử dự kiến cho Anh mượn, đã phải bị hoãn lại.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: