Liên hoan phim Venice sẽ diễn ra như dự kiến tại Italy

(CLO) Trong khi nhiều liên hoan lớn bị hoãn hoặc hủy, Liên hoan phim Venice vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch tại Italy, từ ngày 2 đến 12/9.

Thông báo chính thức của Thống đốc Luca Zaia được đưa ra vài ngày sau khi tổ chức nghệ thuật Venice Biennale - chịu trách nhiệm tổ chức Liên hoan phim (LHP) và một số sự kiện nghệ thuật khác, quyết định dời sự kiện kiến trúc “Biennale of Architecture” đến năm 2021. Trước đây, hai sự kiện này diễn ra trùng nhau. Tuy nhiên, LHP vẫn sẽ diễn ra vào mùa thu này, mặc dù ông cảnh báo rằng có thể sẽ có ít phim tham dự hơn. 

Thảm đỏ LHP Venice. Ảnh minh họa.

Thảm đỏ LHP Venice. Ảnh minh họa.

Từ đầu tháng 5, Venice đã khảo sát trên quy mô lớn đối với các nhà điều hành trong ngành công nghiệp điện ảnh, về những lo ngại và các đề xuất của họ đối với sự kiện sắp tới. Giám đốc nghệ thuật của Venice, Alberto Barbera đã viết một bức thư với mục đích ước tính số lượng các nhà làm phim, diễn viên, nhà sản xuất sẽ tham gia LHP.

Bức thư của ông Barbera chia sẻ: “Sẽ là bất khả thi nếu chúng tôi tổ chức một liên hoan phim mà không biết rõ các bạn có sẵn sàng coi LHP là một điểm khởi đầu, và là một tín hiệu mạnh mẽ cho việc giữ các rạp chiếu phim tồn tại trong khoảng thời gian khó khăn này”. Bức thư cũng mong muốn các nhà sản xuất và phát hành đưa các ngôi sao tới tham dự cùng với phim được chọn mời tham gia.

Trước đó, chính quyền địa phương gửi phiếu khảo sát cho nhiều đoàn phim về việc tổ chức liên hoan và nhận nhiều ủng hộ. Ban tổ chức đang lên kế hoạch để bảo đảm an toàn cho khách mời và khán giả. LHP Venice nói không với việc tổ chức một kỳ LHP trực tuyến, nhưng các nhà tổ chức vẫn đang xem xét đề xuất thực hiện một ứng dụng/kênh trực tuyến để những ai không tham dự LHP có thể theo dõi.

LHP Venice lần đầu tổ chức năm 1932, là liên hoan phim lâu đời nhất tại châu Âu. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tôn vinh nghệ thuật của chính quyền địa phương, gồm nhiều lĩnh vực như kiến trúc, âm nhạc, sân khấu. Gần đây, LHP Venice được xem là bệ phóng của nhiều tác phẩm ở Oscar. Năm 2018, "Roma", "The Favourite", "A Star is Born" gây tiếng vang ở Italy trước khi nổi bật trong mùa Oscar. Năm 2017, The Shape of Water đoạt giải Sư Tử Vàng trước khi thắng Oscar "Phim hay nhất".

Italy sẽ mở lại biên giới cho khách du lịch châu Âu vào ngày 3/6, gỡ bỏ các hạn chế kiểm dịch bắt buộc đối với du lịch nội địa. Đây cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 ở châu Âu, và đã dần thoát khỏi tình trạng phong tỏa trong những tuần gần đây, mặc dù cho đến nay, quốc gia này đã công bố 32.785 trường hợp tử vong.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: