Hình vẽ bậy, rác thải tràn lan dọc tuyến metro 1 ở TP. HCM
(CLO) Nạn vẽ bậy, xả rác bừa bãi không còn là vấn đề quá mới lạ ở TP. HCM. Tình trạng này còn xuất hiện dày đặc dọc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, nạn vẽ bậy, xả rác bừa bãi,... hiện đang là vấn đề gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Bài liên quan
Xác minh các đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy trong depot Long Bình
Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về xả rác thải nhựa ra biển
Xả rác càng nhiều trả tiền càng cao
“Có thương nhau, xin đừng xả rác” - lời kêu gọi mọi người hãy cùng bảo vệ môi trường

Cụ thể, đoạn chạy trên cao có nhiều chỗ bị vẽ bậy tràn lan. Hàng rào tôn chắn công trình đoạn qua TP Thủ Đức bị vẽ bậy.

Mặc dù cơ quan chức năng đã dán biển cảnh báo không vẽ bậy hay xả rác, song, tình trạng này vẫn không được giải quyết triệt để.

Dọc hàng rào tôn đoạn qua nhà ga Phước Long (TP. Thủ Đức) bị vẽ bậy khoảng 200 m.

Việc tẩy rửa các vết sơn phải mất rất nhiều thời gian và chi phí.


Ghi nhận dưới chân cầu Rạch Chiếc, các hình vẽ được gọi là graffiti được vẽ tràn lan.



Ba trụ metro ở khúc cua chân cầu Sài Gòn cũng không ngoại lệ, mặc dù đã có dây chắn quây quanh.

Tại ngã tư Bình Thái (TP. Thủ Đức), khoảng đất trống dưới các trụ metro trở thành nơi đổ rác thải từ lâu.

Khu vực phường Thảo Điền trở thành điểm tập kết của các xe thu gom rác và tụ tập hàng quán tràn lan, để phục vụ cho công nhân ở đây.

Bên cạnh đó, người dân cũng tự ý viết bậy rao vặt sửa xe, cho thuê phòng trọ, bán đất... lên tuyến metro.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, hành vi viết, vẽ bậy lên tường, công trình có thể cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bên cạnh đó, Nghị định 144 nêu rõ hành vi phun sơn, viết, vẽ... lên tường, cột điện hoặc các vị trí tại khu vực dân cư, nơi công cộng, các công trình mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.
