Hổ tấn công khiến 3 người thiệt mạng ở Indonesia

Mười một bẫy lồng và 20 camera đã được lắp đặt trong những tuần gần đây tại khu vực rừng thuộc quận Gua Musang, bang Kelantan phía đông bắc Malaysia, nơi xảy ra các vụ tấn công chết người.

ho tan cong khien 3 nguoi thiet mang o indonesia hinh 1

Ảnh tư liệu một con hổ Đông Dương Malaysia tại vườn thú quốc gia ở Kuala Lumpur. Ảnh: AFP

Mohamad Hafid Rohani, Giám đốc Sở Động vật hoang dã và Công viên Quốc gia ở Kelantan, nói với AFP rằng đã có 5 vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng ở Gua Musang kể từ năm 2021. Ba trong số các vụ chết người xảy ra vào tháng 10 và tháng 11 năm nay.

Ông Hafid nói: “Chúng tôi rất lo ngại. Đây là vụ tử vong tồi tệ nhất liên quan đến hổ trong nhiều thập kỷ ở Malaysia”.

Những cái bẫy nguỵ trạng trong lá cọ đã được đặt ở những "điểm nóng" nơi xảy ra các cuộc tấn công. Những con dê sống được nhốt trong các chuồng gần đó để dụ hổ vào bẫy bằng tiếng kêu của chúng.

Hổ Mã Lai được nhóm bảo vệ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào loại cực kỳ nguy cấp. Theo ước tính chỉ còn ít hơn 150 con còn sót lại trong tự nhiên. Ông Hafid cho biết ước tính có 35 con hổ sống ở Kelantan.

Các vụ hổ tấn công con người rất hiếm khi xảy ra, nhưng những sự cố như vậy được biết là xảy ra ở những khu vực có sự phát triển lấn chiếm môi trường sống của động vật.

Tháng trước, một con hổ cái đã bị mắc kẹt và được đưa đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã quốc gia ở bang Perak lân cận.

Hai trong số những người thiệt mạng kể từ năm 2021 là công nhân đồn điền trong khi những nạn nhân còn lại là cư dân, theo Giám đốc cảnh sát Gua Musang Sik Choon Foo cho biết.

Ông Choon Foo cho biết đã khám nghiệm tử thi các nạn nhân và "dấu chân hổ" được tìm thấy tại hiện trường mỗi vụ giết người đều chỉ ra thủ phạm là những con hổ.

Các quan chức bảo vệ động vật hoang dã đã cảnh báo người dân nên ở trong nhà hoặc đi ra ngoài theo nhóm.

Khoảng 3.000 con hổ Mã Lai từng lang thang trong rừng rậm của nước này vào những năm 1950 và loài hổ này được coi là động vật quốc gia của Malaysia.

Nhưng số lượng của chúng đã giảm trong nhiều thập kỷ do mất môi trường sống vì sự phát triển và mở rộng nông nghiệp, cũng như nạn săn trộm.

Giám đốc quốc gia Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã Mark Rayan Darmaraj cho biết một lý do dẫn đến các vụ tấn công con người có thể là do sự suy giảm số lượng lợn rừng - một trong những con mồi chính của hổ - do Dịch tả lợn châu Phi.

Rayan cho biết việc di dời đàn hổ là một "tình huống đáng buồn", nhưng đó là "biện pháp thiết thực nhất" đối với những sinh vật được xác nhận là đã tấn công hoặc giết chết con người để ngăn chúng tấn công lần nữa.

Mai Anh (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: