Hoa anh đào nở sớm, tour ngắm hoa Nhật Bản được săn đón

Theo thông báo mới nhất từ cơ quan khí tượng Nhật Bản ngày 7/3, hoa anh đào năm nay sẽ nở sớm hơn trung bình nhiều năm do nhiệt độ mùa xuân tăng. Tại Tokyo, thời điểm hoa bắt đầu nở được dự báo vào khoảng ngày 18–19/3, sớm hơn dự đoán trước đó vài ngày. Sau Tokyo, các thành phố phía nam như Kochi hay Fukuoka cũng sẽ bước vào mùa hoa từ khoảng ngày 20/3.

hoaanhdao.jpeg
Hoa anh đào tại Nhật Bản năm nay sẽ nở sớm hơn trung bình nhiều năm do nhiệt độ mùa xuân tăng. Ảnh: Japanhighlights.com

Các khu vực lân cận như Nagoya và Shizuoka được dự báo có hoa nở từ khoảng 19–20/3, trong khi Osaka và Kyoto – hai điểm đến du lịch nổi tiếng – bắt đầu mùa hoa từ khoảng 24/3 và đạt đỉnh nở rộ vào cuối tháng 3.

Ở các vùng phía bắc Nhật Bản, mùa hoa đến muộn hơn. Thành phố Sendai dự kiến hoa nở vào đầu tháng 4, còn Sapporo trên đảo Hokkaido có thể phải đến cuối tháng 4 mới bước vào mùa hoa anh đào. Sự chênh lệch này tạo nên “làn sóng sakura” di chuyển dần từ nam lên bắc, giúp du khách có thể theo dấu mùa hoa trong nhiều tuần.

Các chuyên gia khí tượng cho biết thời tiết ấm hơn bình thường trong tháng 2 và đầu tháng 3 đã thúc đẩy quá trình phát triển của nụ hoa. Thông thường, hoa anh đào nở rộ khoảng 7–10 ngày sau khi bắt đầu nở, vì vậy nhiều địa điểm nổi tiếng sẽ đạt đỉnh ngắm hoa vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

Dịp hoa anh đào nở là thời điểm nhiều địa phương của Nhật Bản tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Fujiyoshida, gần núi Phú Sĩ, miền Trung Nhật Bản, thông báo năm nay không tổ chức lễ hội hoa anh đào tại công viên Arakurayama Sengen do lo ngại du khách gây rối, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đây là một trong những điểm ngắm hoa gần núi Phú Sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản.

hoanhdao.jpeg
Vào tháng 4, Núi Phú Sĩ được bao phủ bởi thảm hoa anh đào. Ảnh: Japanhighlights.com

Sự xuất hiện sớm của mùa hoa anh đào cũng khiến thị trường du lịch quốc tế trở nên sôi động. Theo ghi nhận từ nhiều hãng lữ hành tại Việt Nam, lượng khách đặt tour Nhật Bản dịp mùa sakura năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp cho biết các đoàn khởi hành cuối tháng 3 đã đạt tỷ lệ lấp đầy 80–90%.

Các chương trình tour phổ biến thường kéo dài 6 ngày 5 đêm với hành trình Osaka – Kyoto – Toyohashi – núi Phú Sĩ – Tokyo. Giá tour trung bình khoảng 35–45 triệu đồng mỗi khách, tùy thời điểm và chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, các tour kết hợp trải nghiệm văn hóa như mặc kimono, tham gia tiệc trà đạo hoặc picnic hanami (ngắm hoa dưới tán cây) đang được du khách trẻ ưa chuộng.

Theo các chuyên trang du lịch quốc tế, mùa hoa anh đào luôn nằm trong top những thời điểm thu hút du khách nhất tại Nhật Bản. Trong thời gian này, nhiều công viên và khu di tích như Shinjuku Gyoen (Tokyo), Maruyama Park (Kyoto) hay công viên Hirosaki (Aomori) thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: