Hòa Bình: Kiểm tra, xử lý việc xả thải trái phép của Công ty gỗ MDF

(CLO) UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm nghi vấn việc xả chất thải trái phép của Công ty TNHH MDF Hòa Bình.
Phóng viên chí tác nghiệp tại khu vực xả thải trái phép của Công ty TNHH MDF Hòa Bình, tối 20/12/2020

Phóng viên chí tác nghiệp tại khu vực xả thải trái phép của Công ty TNHH MDF Hòa Bình, tối 20/12/2020

Ngày 28/12, UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản về việc xử lý thông tin trên báo chí về nghi vấn Công ty TNHH MDF Hòa Bình xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Theo đó, thời gian qua, một số cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng người dân dựng lán “canh” hiện trường nghi xả thải của nhà máy gỗ MDF Hòa Bình tại xóm Thịnh Phú, Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Yên Thủy và các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền đối với những nội dung đã được các cơ quan báo chí phản ánh.

Trước đó, UBND xã Lạc Thịnh cho biết, khoảng 23h ngày 20/12 có khoảng hơn 10 người dân tập trung tại khu vực Công ty TNHH MDF Hòa Bình có địa chỉ tại xóm Thịnh Phú để quay phim, ghi hình việc công ty MDF Hòa Bình có hoạt động xả thải khói bụi và nước ô nhiễm chưa qua xử lý ra môi trường.

Khoảng 10h ngày 21/12 số người này có căng một số băng rôn, khẩu hiệu với nhiều nội dung liên quan về vấn đề môi trường.

Sau đó, ngày 22/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cùng các sở ngành liên quan đã về kiểm tra đột xuất tại Công ty MDF.

Theo phản ánh từ một số cơ quan báo chí, Công ty TNHH MDF Hòa Bình chuyên sản xuất ván gỗ ép, có địa chỉ tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Công ty được xây dựng với công suất 54.000 m3/năm và đi vào hoạt động hơn 7 năm nay.

Trong quá trình hoạt động của Công ty này, người dân sống trong khu vực cho biết, hoạt động của Công ty đã gây ra những hệ lụy rất lớn cho môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con. Trong đó, 3 xóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất là xóm Phố Sấu, xóm Thịnh Phú và xóm Sấu thuộc xã Lạc Thịnh.

T.Toàn

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: