Hoa hậu AI đầu tiên được trao vương miện

(CLO) Hoa hậu AI đầu tiên đã được trao vương miện sau khi ban giám khảo cuộc thi sắc đẹp AI đầu tiên trên thế giới công bố 10 thí sinh vào chung kết vào tháng trước.

Kenza Layli, một nhân vật có phong cách Morocco, hy vọng sẽ mang lại "sự đa dạng và hòa nhập" cho thế giới AI. Với gần 200.000 người theo dõi trên Instagram và 45.000 người theo dõi trên TikTok, Layli hoàn toàn được tạo ra bởi AI, từ hình ảnh đến lời nói.

"Chiến thắng Miss AI thúc đẩy tôi tiếp tục công việc của mình trong công nghệ AI. AI không chỉ là một công cụ, nó là một sự chuyển đổi cho các ngành công nghiệp, thách thức các chuẩn mực và tạo ra các cơ hội mà trước đây không tồn tại… Khi chúng ta tiến về phía trước, tôi cam kết thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong lĩnh vực này, đảm bảo rằng mọi người đều có một vị trí tại bàn tiến bộ công nghệ", Layli cho biết trong một bài phát biểu video.

Cuộc thi Miss AI đầu tiên đã diễn ra vào mùa xuân, thu hút khoảng 1.500 lập trình viên AI trên toàn thế giới, theo ban tổ chức Fanvue, một nền tảng có sức ảnh hưởng dành cho cả người sáng tạo AI và con người.

Layli được tạo ra bởi Myriam Bessa, người sáng lập công ty Phoenix AI. Với chiến thắng của Layli, Bessa sẽ nhận được 5.000 USD tiền mặt, sự hỗ trợ trên Fanvue và một chuyên gia quan hệ công chúng giúp nâng cao hình ảnh của Layli. Những người về nhì là các thí sinh AI Lalina Valina đến từ Pháp và Olivia C đến từ Bồ Đào Nha.

Hình ảnh của những thí sinh AI này được tạo ra chỉ bằng các chương trình như DALL·E 3, Midjourney hoặc Stable Diffusion. Các bài phát biểu và bài đăng của họ được tạo ra bởi các chương trình giống như ChatGPT.

Trên trang Instagram của mình, Layli bày tỏ niềm yêu thích với màu đỏ, khuyên người theo dõi nên "đầu tư vào bản thân mỗi ngày", tham dự các hội nghị chuyên môn để trao đổi ý tưởng và ủng hộ đội tuyển thể thao quốc gia (chưa được nêu tên) của mình.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết những người tham gia sẽ được đánh giá không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn dựa trên cách người sáng tạo sử dụng các công cụ AI, cũng như tầm ảnh hưởng của họ trên mạng xã hội.

Thí sinh AI phải trả lời các câu hỏi tương tự như các cuộc thi sắc đẹp thực tế của con người, chẳng hạn như, "Nếu bạn có một ước mơ để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, đó sẽ là gì?"

Trong khi đó, các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về những tác động của cuộc thi sắc đẹp AI, vì những hình ảnh cách điệu do AI tạo ra có thể đồng nhất hóa hơn nữa các tiêu chuẩn sắc đẹp.

Tiến sĩ Kerry McInerney, cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Leverhulme về Tương lai của Trí thông minh thuộc Đại học Cambridge, cho biết: "Tôi nghĩ chúng ta đang ngày càng mất đi sự liên hệ với diện mạo của một khuôn mặt chưa qua chỉnh sửa". 

McInerney nói thêm: "Những công cụ này được tạo ra để sao chép và mở rộng các mô hình hiện có trên thế giới...Chúng đang nắm bắt các chuẩn mực về vẻ đẹp hiện có, vốn chủ động phân biệt giới tính, chủ động kỳ thị người béo, chủ động phân biệt màu da, sau đó chúng biên soạn và lặp lại các chuẩn mực đó".

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: