Hoa hậu Hòa bình Myanmar đối diện với nguy cơ bị bắt giữ?

Thứ năm, 08/04/2021 10:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Han Lay - Hoa hậu Hòa bình Myanmar được cho là đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của quân đội Myanmar do những phát ngôn của cô trong khi tham gia cuộc thi Miss Grand International vừa diễn ra tại Thái Lan.

Sự kiện: hoa hậu

Thông tin trên được trang Philstar của Philippines tiết lộ vào ngày 7/4. Hai kênh tin tức khác là Thai PBS News (Thái Lan) và tài khoản Facebook của Myanmar Celebrity TV Club (một chuyên trang tin tức ở Myanmar) cũng đề cập đến chuyện này. Không chỉ Han Lay, mà những người cử cô đến cuộc thi đều nằm trong lệnh bắt của chính quyền quân sự.

Nguyên nhân cho là do những phát ngôn chỉ trích hành động đảo chính và đàn áp dân chủ của quân đội Myanmar của Han Lay. Hơn nữa, cô còn khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trong những ngày tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Han Lay - đại diện của Myanmar tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được cho là đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của quân đội trong nước.

Han Lay - đại diện của Myanmar tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được cho là đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của quân đội trong nước.

Trang Philstar cho biết, tuy thông tin trên chưa được xác nhận chính thức nhưng đã lan truyền trên các chuyên trang tin tức của Thái Lan và Myanmar. Tin tức về lệnh bắt giữ người đẹp Myanmar còn được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế, thu hút sự chú ý của đông đảo người quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng an toàn của cô.

Tuy nhiên, theo như cập nhật của Han Lay thì mọi chuyện hiện vẫn khá ổn định đối với cô. Người đẹp đang lưu lại Thái Lan, và vẫn tích cực chia sẻ hình ảnh của bản thân trên Instagram. Đồng thời, cô vẫn thường xuyên kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế để giúp quê hương mình chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu.

Loạt bài viết gần đây nhất của Hoa hậu Hòa bình Myanmar là vào ngày 6/4, khi cô đăng tải những hình ảnh, video trong chuyến quảng bá du lịch ở Phuket cùng Top 5 Miss Grand International 2020. Thậm chí, trong dòng trạng thái vào ngày 7/4, Han Lay cũng không đề cập đến chuyện đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của quân đội Myanmar.

Hiện người đẹp vẫn đang lưu trú ở Thái Lan và được ban tổ chức Miss Grand International tạo mọi điều kiện về ăn ở và làm việc.

Hiện người đẹp vẫn đang lưu trú ở Thái Lan và được ban tổ chức Miss Grand International tạo mọi điều kiện về ăn ở và làm việc.

Theo Angelopedia hôm 7/4, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đẹp đã cho hay bản thân hiểu rất rõ những gì phải đối mặt khi rời đất nước để tham gia Hoa hậu Hòa bình Thế giới, nhất là sau những phát ngôn vừa qua. Vì vậy, cô cần ở lại xứ sở chùa vàng một thời gian đồng thời rất lo lắng cho gia đình mình ở quê nhà.

Han Lay cho biết, gia đình cô hiện vẫn an toàn nhưng việc liên lạc với họ khá rời rạc do internet ở Myanmar thường xuyên bị cắt. Ngoài ra, cô còn lo lắng cho bạn bè và người dân ở quê nhà nên nhiều lúc cảm thấy suy sụp. Người đẹp 9X biết mình đã nói rất nhiều về quân đội và tình hình ở Myanmar.

Người đẹp cũng tiết lộ thêm, mặc dù cô không được quân đội hay bất kỳ quan chức nào khác từ Myanmar liên lạc sau bài phát biểu của mình nhưng nhiều tài khoản mạng xã hội đã tấn công cô. “Trên mạng xã hội, họ đe dọa tôi, nói rằng nhà tù Myanmar vẫn đang đợi đến lúc tôi quay lại”, cô nói.

Hoa hậu Hòa bình Myanmar vẫn tích cực chia sẻ những thông điệp hòa bình và mong muốn quê nhà sớm ổn định.

Hoa hậu Hòa bình Myanmar vẫn tích cực chia sẻ những thông điệp hòa bình và mong muốn quê nhà sớm ổn định.

Về phía ban tổ chức của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International, đã bộc bạch những nỗi lo lắng về an ninh của Han Lay và hứa sẽ đảm bảo cho cô được an toàn ở Thái Lan. Theo đó, đơn vị này sẽ tiếp tục hỗ trợ nàng hậu Myanmar ở lại đây ít nhất trong 3 tháng tới, để chờ tình hình được cải thiện.

Tình hình ở Myanmar hiện vẫn đang hết sức phức tạp và bất ổn. Bạo lực đẫm máu và biểu tình diễn ra khắp nơi trên đất nước. Không chỉ có Han Lay mà nhiều người nổi tiếng khác của Myanmar cũng lên tiếng kêu gọi lập lại dân chủ. Hồi cuối tháng 2, Htun Palal Yadanar - Á hậu Hoàn vũ Myanmar 2019 đã bị bắt khi tham gia biểu tình.

Khang Lâm

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí