Hoa hậu Phan Kim Oanh mang yêu thương cho làng trẻ em SOS

(CLO) Vừa trở về Việt Nam sau đăng quang Mrs Grand International 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoà bình Quốc tế 2022) tại Myanmar, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã tham gia ngay chuyến thiện nguyện đầu tiên, mang yêu thương cho làng trẻ em SOS - TP. Hồ Chí Minh.

Từ khi đăng quang Mrs Grand International 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoà bình Quốc tế 2022) Phan Kim Oanh luôn là cái tên thu hút sự chú ý của công chúng trong mỗi hoạt động. Cùng với đó, người đẹp sinh năm 1988 cũng tất bật với các hoạt động và lịch trình dày đặc của mình đến hết năm 2022.

hoa hau phan kim oanh mang yeu thuong cho lang tre em sos hinh 1

Trở về nước đêm 17/11, ngay chiều ngày 18/11/2022, cùng với BTC Mrs Grand Việt Nam, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã đến Làng Trẻ em SOS tại quận Gò Vấp - TP.HCM để thăm hỏi và trao những món quà yêu thương đầy ý nghĩa cho các em nhỏ.

Làng trẻ em SOS TP. Hồ Chí Minh là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ hơn 200 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi thiện nguyện tại làng trẻ SOS Gò Vấp, TP.HCM, Hoa hậu Phan Kim Oanh xuất hiện giản dị với trang phục quần jean, áo thun, ân cần trao tặng 20 phần quà gồm sách, vở, dụng cụ học tập cho các em nhỏ và một phần quà tiền mặt gửi tặng đến trung tâm, với mong muốn san sẻ bớt phần nào những khó khăn cho các em và động viên tinh thần các em trên bước đường học tập.

hoa hau phan kim oanh mang yeu thuong cho lang tre em sos hinh 2

Được gặp gỡ và gần gũi với làng trẻ, trải lòng mình chơi đùa cùng các em, Phan Kim Oanh đã bật khóc trước những hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ ở nơi đây. Là một người luôn bận rộn với những chuyến đi từ thiện suốt dọc dài khắp miền của đất nước, với tấm lòng của một người mẹ, cô luôn dành sự quan tâm đến những em nhỏ có cuộc đời kém may mắn trong cuộc sống. Nối dài hành trình yêu thương, được gặp các em tại làng trẻ SOS, cô đã không tránh khỏi xúc động khi biết có những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn lạc quan trong cuộc sống…

Chia sẻ tại buổi thiện nguyện, Phan Kim Oanh cho biết, sau ngày đăng quang, cô càng nhận thấy rõ hơn về sứ mệnh của một hoa hậu, đó là lan tỏa và mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng, hỗ trợ những đối tượng yếu thế có được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống.

hoa hau phan kim oanh mang yeu thuong cho lang tre em sos hinh 3

Giao lưu tại buổi thiện nguyện, Hoa hậu Phan Kim Oanh bày tỏ: “Kim Oanh vẫn luôn tâm niệm và suy nghĩ làm sao mình có thể giúp đỡ được nhiều mảnh đời khó khăn ở ngoài kia. Hành trình này Kim Oanh phải thực hiện và lan tỏa, bởi vì đây là trách nhiệm và sứ mệnh của một đương kim Hoa hậu Quý bà Hoà bình Quốc tế. Giúp đỡ những người đang gặp khó khăn sẽ khiến Oanh trở nên hạnh phúc và nhận ra ý nghĩa của cuộc sống nhiều hơn. Không chỉ là trọng trách của một doanh nhân, một hoa hoa hậu mà Kim Oanh còn đến với các em với tấm lòng của một người mẹ, và người mẹ nào cũng mong cho các con của mình không còn phải cơ cực, luôn bình an và thật hạnh phúc”.

Khép lại chương trình thiện nguyện tại Làng Trẻ em SOS, ngày 19/11 cô đã có chuyến Media Tour chia sẻ lại hành trình chạm tay đến chiếc vương miện Mrs Grand International 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoà bình Quốc tế 2022) được livestream trên Fanpage và Youtube của Báo Thanh Niên.

hoa hau phan kim oanh mang yeu thuong cho lang tre em sos hinh 4
hoa hau phan kim oanh mang yeu thuong cho lang tre em sos hinh 5

Tiếp đến, cô sẽ bay ra Hà Nội để ký một số hợp đồng với một số nhãn hàng tại đây và quay trở lại TP.HCM để đồng hành cùng cuộc thi quốc gia Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 với vai trò Phó trưởng Ban Giám khảo, vào cuối tháng 11/2022.

Ngoài ra cô cũng được mời ngồi ghế Phó trưởng Ban Giám khảo cuộc thi Quốc gia Nét đẹp Thiếu nữ Việt 2022 được tổ chức vào đầu tháng 12/2022 tại TP.HCM.

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: