Hỏa hoạn hoành hành khắp Nam Âu, buộc hàng nghìn người phải sơ tán

Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong ít nhất một thập kỷ - Ảnh: AFP

Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong ít nhất một thập kỷ - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Canada đối diện khủng hoảng kép, cháy rừng và nắng nóng kỷ lục

Cháy rừng thiêu rụi một thị trấn ở Canada sau đợt nắng nóng kỷ lục

Bang Oregon (Mỹ) chịu thảm họa chưa từng có do cháy rừng

Thổ Nhĩ Kỳ đang hứng chịu trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong một thập kỷ với gần 95.000 ha rừng bị cháy cho đến thời điểm hiện  tại trong năm nay, so với mức trung bình 13.516 ha rừng cùng thời điểm trong những năm 2008-2020.

Đài truyền hình CNN Turk đưa tin, một khu phố ở thành phố du lịch Bodrum đã được sơ tán khi gió mạnh thổi bùng ngọn lửa từ quận Milas gần đó. Kênh này cho biết do không thể rời đi bằng đường bộ, 540 người dân đã được đưa đến khách sạn ở nơi khác bằng thuyền.

Người dân cũng đã được sơ tán khỏi thành phố nghỉ mát Antalya, và hai thi thể đã được tìm thấy ở khu vực đó vào Chủ nhật (1/8), nâng số người thiệt mạng lên 8 người.

Sau khi nhiệt độ đạt mức kỷ lục vào tháng trước, thời tiết khắc nghiệt tiếp tục được diễn ra ở mức cao tại Thổ Nhĩ Kỳ những ngày gần đây. Tại thị trấn Cizre, miền đông nam nước này, người ta đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 49,1 độ C vào ngày 20/7. Ở Antalya, cơ quan dự báo thời tiết dự kiến ​​sẽ nhiệt độ sẽ đạt 40 độ C vào thứ Hai (2/8).

Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng của đợt cháy rừng khủng khiếp này, với các khu vực rừng chuyển sang màu đen và khói vẫn còn hiển hiện.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã bị chỉ trích sau khi xuất hiện thông tin Thổ Nhĩ Kỳ không có máy bay chữa cháy, dù 1/3 lãnh thổ nước này là rừng và hỏa hoạn ngày càng trở nên thường xuyên.

Theo số liệu của EU, cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu 133 vụ cháy rừng vào năm 2021 so với mức trung bình là 43 vụ vào thời điểm này trong những năm từ 2008 đến 2020.

Hơn 330 người đã được điều trị y tế kể từ khi đám cháy ở Thổ Nhĩ Kỳ bùng phát - Ảnh: AFP

Hơn 330 người đã được điều trị y tế kể từ khi đám cháy ở Thổ Nhĩ Kỳ bùng phát - Ảnh: AFP

Thảm họa ở Hy Lạp

Trong khi đó, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát vào sáng ngày thứ Bảy (31/7) gần Patras ở phía tây Hy Lạp. Năm ngôi làng đã được sơ tán và tám người phải nhập viện vì bỏng và các vấn đề về hô hấp trong khu vực, hiện vẫn đang trong tình trạng báo động.

Khoảng 20 ngôi nhà đã bị thiêu rụi, theo một con số tạm thời từ đội cứu hỏa. Lãnh đạo của ngôi làng gần đó Aigialeias, Dimitris Kalogeropoulos, gọi đây là "một thảm họa vô cùng lớn".

Ngọn lửa thiêu rụi khoảng 30 ngôi nhà, chuồng trại và chuồng ngựa ở các làng Ziria, Kamares, Achaias và Labiri.

Một người dân Labiri nói với đài truyền hình Skai của Hy Lạp: “Chúng tôi ngủ bên ngoài qua đêm, vì sợ hãi rằng chúng tôi sẽ không còn nhà khi thức dậy”.

Khu nghỉ mát bên bờ biển Loggos cũng đã được sơ tán, với gần 100 cư dân và khách du lịch được chuyển đến thành phố Aigio gần đó.

Theo số liệu của EU, 13.500 ha đã bị cháy ở Hy Lạp tính từ đầu năm 2021, cao gần gấp đôi so với mức trung bình là 7.500 vào thời điểm này trong năm 2008-2020.

Gần 300 lính cứu hỏa, 2 máy bay thả bom nước và 5 máy bay trực thăng đang chiến đấu để dập lửa ở Hy Lạp - Ảnh: AFP

Gần 300 lính cứu hỏa, 2 máy bay thả bom nước và 5 máy bay trực thăng đang chiến đấu để dập lửa ở Hy Lạp - Ảnh: AFP

Mùa hè điên rồ

Ý tiếp tục hứng chịu trận hoả hoạn mới sau khi hơn 20.000 ha rừng, vườn ô liu và hoa màu bị tàn phá bởi một đám cháy ở Sardinia vào cuối tuần trước. Đội cứu hỏa Italy cho biết hơn 800 vụ bùng phát đã được ghi nhận vào cuối tuần qua, chủ yếu ở miền nam.

“Trong 24 giờ qua, các nhân viên cứu hỏa đã thực hiện hơn 800 cuộc can thiệp: 250 ở Sicily, 130 ở Puglia và Calabria, 90 ở Lazio và 70 ở Campania”, đội cứu hỏa Italai viết trên Twitter. Họ nói thêm rằng các nhân viên cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với những đám cháy ở các thành phố Sicilia như Catania, Palermo và Syracuse.

Trong khi miền nam nước Italia đang chứng kiến những vụ cháy khủng khiếp, thì miền bắc nước này lại hứng chịu những cơn bão dữ dội.

Tổ chức nông nghiệp Coldiretti cho biết: “Chi phí cho những thiệt hại gây ra trên khắp vùng nông thôn phía bắc nước Ý bởi những cơn bão dữ dội và mưa đá trong mùa hè điên rồ này lên tới hàng chục triệu euro”.

Tại Tây Ban Nha, hàng chục lính cứu hỏa được hỗ trợ bởi máy bay cứu hộ đang chiến đấu với trận cháy rừng bùng phát chiều thứ Bảy (31/7) gần hồ San Juan, cách thủ đô Madrid khoảng 70 km về phía đông.

Lực lượng cứu hỏa cho biết hôm Chủ nhật (1/8) họ đã cố gắng giữ cho ngọn lửa không bùng phát rộng hơn qua đêm, trong khi chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tránh xa hồ San Juan, một điểm tắm phổ biến của người dân thủ đô Tây Ban Nha.

Xem thêm

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

(CLO) Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc có các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao. Nga tuyên bố sẽ đáp trả động thái này.

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

(CLO) Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại (Liên hợp quốc) vừa phê duyệt viện trợ 20 triệu USD giúp Nepal khắc phục lũ quét. Dù mang tính lịch sử, khoản tiền này chỉ như "muối bỏ bể" trước thiệt hại 2,7 tỷ USD, bộc lộ rõ lỗ hổng của tài chính khí hậu toàn cầu.

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

(CLO) Ngày 22/10, trong chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo chính phủ Canada tới Ankara, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã chính thức tuyên bố thiết lập quan hệ "Đối tác Chiến lược Canada - Thổ Nhĩ Kỳ".

Đười ươi thích thức ăn gắn với tiếng cười

Đười ươi thích thức ăn gắn với tiếng cười

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy đười ươi có xu hướng lựa chọn thức ăn gắn với tiếng cười của đồng loại, hé lộ vai trò của cảm xúc trong quá trình học tập và ra quyết định ở động vật.

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 yêu cầu các nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu cùng gia đình rời Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực.

Cỡ chữ bài viết: