Hoa Kỳ đưa ra các điều kiện để công nhận một chính phủ Afghanistan mới

(CLO) Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết bất kỳ chính quyền mới nào ở Kabul đều phải tôn trọng nhân quyền, bao gồm cả quyền của phụ nữ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đe dọa sẽ có những hậu quả đối với bất kỳ chính phủ mới nào của Afghanistan vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ. Ảnh: Kevin Lamarque / Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đe dọa sẽ có những hậu quả đối với bất kỳ chính phủ mới nào của Afghanistan vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ. Ảnh: Kevin Lamarque / Reuters

Bài liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ vội vã rút khỏi Afghanistan

Ông Biden đổ lỗi cho quân đội Afghanistan, bảo vệ quyết định rút quân

Bà Merkel chia sẻ trách nhiệm về việc đánh giá sai tình hình Afghanistan

Hoa Kỳ đã kêu gọi một chính phủ mới toàn diện ở Afghanistan tôn trọng quyền con người, bao gồm cả quyền của phụ nữ, và nói rằng hành vi của Taliban sẽ quyết định liệu Washington có công nhận chính quyền mới ở Kabul hay không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm thứ Hai (16/8) cho biết Mỹ và các đồng minh quốc tế sẽ “theo dõi sát sao” sau khi Taliban tiếp quản đất nước trong một cuộc tấn công dồn dập, giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul vào ngày Chủ nhật (15/8).

"Một chính phủ Afghanistan duy trì các quyền cơ bản của người dân, không chứa chấp những kẻ khủng bố và bảo vệ các quyền cơ bản của người dân, bao gồm các quyền cơ bản của một nửa dân số - phụ nữ và trẻ em gái - đó là một chính phủ mà chúng tôi có thể làm việc cùng”, ông Price nói trong một cuộc họp báo.

Ông Price cho biết có "sự đồng thuận quyết định" trong cộng đồng quốc tế về loại chính phủ mới nên được thành lập ở Afghanistan, trích dẫn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) hôm thứ Hai kêu gọi một "tiến trình do Afghanistan làm chủ để hòa giải dân tộc”.

"Các quốc gia thành viên UNSC nhấn mạnh rằng việc chấm dứt xung đột chỉ có thể đạt được thông qua một giải pháp chính trị toàn diện, công bằng, lâu dài và thực tế nhằm duy trì các quyền con người, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và dân tộc thiểu số”, tuyên bố cho biết. "Các thành viên của Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền và chấm dứt mọi lạm dụng và vi phạm trong vấn đề này".

Taliban đã chiếm Kabul sau khi chiếm được các thành phố quan trọng trên khắp Afghanistan trong một cuộc tổng tấn công nhanh chóng trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi đất nước - một quá trình mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8.

Tổng thống Ashraf Ghani đã rời thủ đô hôm Chủ nhật (15/8), khiến Taliban trở thành chính quyền trên thực tế, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức về một chính phủ mới.

Trong cuộc họp với Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên ngoại giao Price cho biết Mỹ sẽ sử dụng đòn bẩy ngoại giao và kinh tế để đảm bảo rằng chính phủ ở Kabul tôn trọng nhân quyền.

Người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen đã đưa ra lời đảm bảo về việc bảo vệ quyền của người Afghanistan và bác bỏ các báo cáo về việc lạm dụng phụ nữ.

Price cho biết Washington muốn thấy hành động phù hợp với các lời hứa của nhóm.

Price cũng đe dọa sẽ gây ra những hậu quả chống lại một chính phủ vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ. “Nếu bạn nói về củ cà rốt, bạn cũng có thể nói về cây gậy, và Hoa Kỳ, Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế có khả năng áp đặt những cắt giảm khá mạnh mẽ đối với bất kỳ chế độ nào đã hình thành mà không thừa nhận các quyền cơ bản và cơ bản của người dân Afghanistan”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: