Hoa Kỳ trừng phạt công ty hàng đầu của ngành công nghiệp dầu cọ Malaysia

(CLO) Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu dầu cọ từ nhà sản xuất Malaysia Sime Darby Plantation từ hôm thứ Tư (30/12) do cáo buộc lao động cưỡng bức trong quá trình sản xuất, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cho biết.
Một công nhân cầm quả cọ tại một nhà máy ở Tanjung Karang, Malaysia. Ảnh: Reuters

Một công nhân cầm quả cọ tại một nhà máy ở Tanjung Karang, Malaysia. Ảnh: Reuters

Lệnh cấm đối với Sime Darby, công ty dầu cọ lớn nhất thế giới tính theo quy mô đất đai và được coi là công ty dẫn đầu về dầu cọ được sản xuất bền vững, là một đòn khác giáng vào một ngành công nghiệp đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc vi phạm nhân quyền và lao động.

Dầu cọ, được sử dụng trong mọi thứ, từ thực phẩm, mỹ phẩm đến dầu diesel sinh học, chủ yếu được sản xuất ở Malaysia và Indonesia, nơi ngành công nghiệp này bị cho là nguyên nhân gây ra nạn phá rừng trên diện rộng và phá hủy môi trường sống.

CBP cho biết họ đã ban hành 'lệnh tạm giữ' đối với Sime Darby, lệnh này sẽ cho phép họ tạm giữ các chuyến hàng do nghi ngờ có liên quan đến lao động cưỡng bức theo luật pháp lâu đời của Hoa Kỳ nhằm chống lại việc lạm dụng nhân quyền.

Sime Darby cho biết họ đang xem xét tuyên bố để hiểu rõ hơn về bất kỳ tác động tiềm ẩn nào và sẽ tham gia với cơ quan để giải quyết các mối quan ngại được nêu ra.

'Các cáo buộc được đưa ra cho thấy sự vi phạm trong việc thực hiện các chính sách nghiêm ngặt của riêng (Sime Darby)', họ cho biết hôm thứ Năm (31/12).

Công ty cam kết chống lao động cưỡng bức và có các chính sách mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

CBP cho biết lệnh cấm dựa trên một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng cho thấy sự hiện diện của các chỉ số lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động Quốc tế tại các đồn điền ở Sime Darby.

'Chúng tôi tin rằng có một số vấn đề mang tính hệ thống trên tất cả các đồn điền của Sime Darby', Ana Hinojosa, giám đốc điều hành của Ban Thực thi Luật Biện pháp Khắc phục Thương mại của CBPcho hay.

Lệnh cấm có thể được dỡ bỏ nếu hành động khắc phục hậu quả được thực hiện. 

Sime Darby là công ty Malaysia thứ ba bị áp lệnh cấm của Hoa Kỳ trong năm nay vì cáo buộc lao động cưỡng bức, sau FGV Holdings, một nhà sản xuất dầu cọ Malaysia khác và nhà sản xuất găng tay cao su Top Glove.

Malaysia dựa vào hơn 337.000 lao động nhập cư từ các nước như Indonesia, Ấn Độ và Bangladesh để thu hoạch trái cọ.

CBP cho biết Hoa Kỳ đã nhập khẩu dầu cọ thô trị giá khoảng 410 triệu USD từ Malaysia trong năm tính đến tháng 9 năm 2020, chỉ chiếm hơn 30% tổng lượng mua dầu cọ của Hoa Kỳ. Sime Darby cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của họ sang Hoa Kỳ khoảng 5 triệu đô la.

Vào tháng 7, nhóm chống buôn người có trụ sở tại Hồng Kông, Liberty Shared đã kiến ​​nghị CBP cấm các sản phẩm của Sime Darby, với lý do có bằng chứng về việc lạm dụng lao động. Sime Darby cho biết các cáo buộc mâu thuẫn với các cam kết công khai của nhóm đối với nông nghiệp có trách nhiệm và nhân quyền.

Cổ phiếu của công ty đã giảm 3,5% vào thứ Năm (31/12) sau lệnh cấm.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: