Hoạ sĩ 9X gây sốt với bức sơn mài bán giá 100.000 USD

Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành vừa tổ chức sự kiện: Không gian nghệ thuật đương đại mang tên Chu Nhật Quang – Vóc Thu.

Sự kiện có sự tham dự của bà Đinh Thị Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hoàng Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương; Họa sỹ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; Nhà Phê bình nghệ thuật Mai Thị Ngọc Oanh – Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam; Nhà Sử học Dương Trung Quốc – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam… cùng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật sơn mài.

img_20251207_214751.jpg
Các đại biểu dự sự kiện.

Sự kiện như lời tri ân sâu sắc nhất đến những người đã giúp sức lớn lao làm nên thành công của hai triển lãm “Dấu Thiêng” và “Mùa Xuân Độc Lập”, góp phần đưa bức tranh “Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn độc lập” của hoạ sĩ Chu Nhật Quang tới Kỷ lục Guinness là bức tranh sơn mài lớn nhất thế giới.

img_20251207_214807.jpg
Sự kiện thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật thưởng thức.

Chia sẻ tại sự kiện, Họa sỹ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, có thể nói rằng đến Vóc thu lần này, chúng ta mới cảm nhận rõ Chu Nhật Quang vẫn còn nhiều điều muốn giãi bày qua từng bức tranh. Thuộc thế hệ 9X, Quang cho thấy sự can đảm, tự tin và một cá tính nghệ thuật rất riêng.

Những thế hệ đi trước có câu chuyện của họ. Còn Quang, ở thế hệ của mình phải nói lên tiếng nói khác, nhưng không quên nền tảng đã tạo nên hành trang hôm nay.

“Chúng ta có thể nhìn thấy ở Chu Nhật Quang một nghệ sĩ trẻ biết rõ mình cần làm gì trong bối cảnh mỹ thuật đương đại Việt Nam hiện nay”, Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ.

Không gian nghệ thuật đương đại lần này tạo nên một cuộc “rượt đuổi” giữa người xem và nghệ sĩ – người thưởng thức phải cố gắng hiểu những điều Quang phô bày trong Vóc thu. Điều đó cho thấy mỹ thuật đương đại Việt Nam mỗi ngày một mới, một khác.

Hoạ sĩ Chu Nhật Quang giới thiệu tác phẩm đến công chúng.
Hoạ sĩ Chu Nhật Quang giới thiệu tác phẩm đến công chúng.

Một nghệ sĩ trẻ được đào tạo trong môi trường hiện đại, tiếp cận các trường phái hội họa tiên tiến, nhưng lại chọn trở về Việt Nam để theo đuổi sơn mài truyền thống, theo hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn đó là điều đáng đáng ghi nhận.

Từ triển lãm ở Hoàng thành Thăng Long, rồi triển lãm lập kỷ lục Guinness với tấm vóc liền tấm dài nhất, Chu Nhật Quang đã đưa chất liệu sơn mài bước vào những câu chuyện lớn của lịch sử đương đại.

“Tiếp cận hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là thử thách gian nan. Ngay cả thế hệ chúng tôi khi sáng tác về Bác cũng đối diện vô vàn khó khăn. Nhưng Chu Nhật Quang đã dám làm và làm đến nơi đến chốn đó là sự can đảm rất đáng trân trọng”, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ.

img_20251207_214756.jpg
Những bức vẽ về Bác Hồ của họa sĩ Chu Nhật Quang.

Tại sự kiện, hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn thông tin do với những đóng góp đối với mỹ thuật nước nhà, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã quyết định đặc cách kết nạp hoạ sĩ Chu Nhật Quang trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra sự kiện nhượng quyền sử dụng tranh cho các đơn vị đồng hành. Theo đó, hai bức tranh sơn mài của hoạ sĩ Chu Nhật Quang được mua lại với giá lần lượt là 1 tỷ đồng và 100 ngàn USD.

Chia sẻ sau khi hai bức tranh sơn mài được bán, hoạ sĩ Chu Nhật Quang cho biết anh cảm thấy vui và biết ơn 2 đơn vị đồng hành đã mua tranh.

"Tôi biết, họ ủng hộ không vì mục đích sẽ mua tranh của tôi, mà chỉ vì muốn cùng tôi lan tỏa những tác phẩm sơn mài về đất nước, dân tộc và Bác Hồ tới công chúng và bạn bè quốc tế. Tôi biết ơn họ vì giá trị họ mang lại cho tôi là vô giá”, hoạ sĩ chia sẻ.

img_1765120073833_1765120092195.jpg
Bức tranh với giá 1 tỷ đồng có tên "Linh", là những ký ức bình yên trong không gian linh thiêng của đền, những người dân chèo thuyền đêm và rồng việt hiển linh bảo hộ, bức tranh được hoạ sĩ sáng tác hơn 8 tháng.

Thông tin thêm về hai bức tranh vừa được bán, hoạ sĩ Chu Nhật Quang cho biết, bức tranh với giá 1 tỷ đồng có tên "Linh", là những ký ức bình yên trong không gian linh thiêng của đền, những người dân chèo thuyền đêm và rồng việt hiển linh bảo hộ, bức tranh được hoạ sĩ sáng tác hơn 8 tháng.

Còn bức tranh với giá trị 100 ngàn USD mang tên "Tĩnh hương" là hình ảnh một vị thiền sư tỏ mình dưới ánh trăng huyền diệu, đứng trên những bậc thang hình thành từ lá sen thanh tao. Tác phẩm được hoạ sĩ thực hiện hơn 2 năm.

img_20251207_215905.jpg
Tác phẩm của hoạ sĩ Chu Nhật Quang được mua với giá 100 ngàn USD mang tên "Tĩnh hương".

"Sơn mài không thể vội, mỗi lớp sơn, mỗi lần mài đều cần thời gian “chín”. Riêng phần vóc đã thực hiện mất 3 tháng”, hoạ sĩ cho hay.

Chia sẻ về số tiền từ việc bán tranh này sẽ được sử dụng như thế nào, hoạ sĩ Chu Nhật Quang cho biết, anh vẫn đang thực hiện những dự án mỹ thuật cống hiến. Như Mùa Xuân Độc Lập hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

"Khoản tiền thu được từ việc bán tranh sẽ được tôi tái đầu tư cho nghệ thuật, gồm làm vóc, mua vàng, bạc và các vật tư cần thiết. Bên cạnh đó, tôi vẫn duy trì các chương trình mở lớp dạy vẽ cho trẻ tự kỷ và hỗ trợ học sinh ở các trường vùng cao.

Gia đình tôi cũng đang đầu tư vào một dự án mang tên: Sử dụng AI nhận biết sớm trẻ tự kỷ trong cộng đồng. Đây là dự án chúng tôi theo đuổi trong nhiều năm, hoàn toàn với mong muốn đóng góp cho xã hội. Một phần khoản tiền này cũng sẽ được sử dụng để tiếp tục triển khai dự án”, hoạ sĩ Chu Nhật Quang nói.

Xem thêm

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian thưởng thức jazz đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

(CLO) Lần đầu tiên, một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng biên cương sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại như trình diễn Drone, cùng vẻ đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng khổng lồ, sự kiện diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

(CLO) Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã An Cư, tỉnh An Giang để chứng kiến những màn tranh tài gay cấn của 32 đôi bò tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026. Với mức tiền thưởng giải Nhất tăng kỷ lục lên tới 30 triệu đồng, giải đấu năm nay mang đến những vòng đua rực lửa và kịch tính chưa từng có.

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Ngày 13/9, cửa hàng Eric Kayser tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc sẽ tổ chức sự kiện hưởng ứng cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của thương hiệu bánh Pháp Maison Kayser. Những màn biểu diễn mang cảm hứng lễ hội đường phố Paris cùng loạt quà tặng dành cho khách hàng tròn 30 tuổi hứa hẹn tạo nên một điểm hẹn ngọt ngào tại Nam đảo dịp cuối tuần.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

(CLO) Ngày 11/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc- Mùa Thu năm 2026. Theo đó, lễ hội năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10/2026, đánh dấu bước đột phá lớn trong công tác tổ chức với mô hình "Lễ hội mở", đổi mới quản trị lấy nhân dân và du khách làm trung tâm, đồng thời chính thức công bố và đưa vào ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

Cỡ chữ bài viết: