Chiều 13/8, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo.
Các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5%
Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Bộ Quốc phòng) cho biết, Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục được triển khai quyết liệt, tập trung vào tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đến ngày 13/8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5%. Trong đó, 691 hài cốt được quy tập trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Có 13 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được các địa phương đẩy mạnh, với số lượng trung bình 2.000-3.000 mẫu/ngày. Đến nay đã lấy mẫu tại 124.762 mộ liệt sĩ, đạt 58,4%; 9 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu.
Công tác rà phá bom mìn đạt 11.793,6/22.725 ha, tương đương 51,9%; riêng vùng lõi Vị Xuyên đạt hơn 91%.
Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, mạng lưới tiếp nhận thông tin đa nền tảng của Chiến dịch được vận hành 24/7. Hệ thống tổng đài cùng báo chí và các kênh truyền thông số đã góp phần thu thập, lan tỏa thông tin về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Xác định danh tính không thể chỉ dựa vào ADN
Phát biểu chỉ đạo, về xác định danh tính liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng việc lấy mẫu hài cốt ở thời điểm này là kịp thời, bởi càng để lâu dưới lòng đất, việc lấy mẫu và bảo quản càng khó khăn. Do đó, cần khẩn trương hoàn thiện điều kiện bảo quản, đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu, ứng dụng hệ thống máy móc xác định ADN thế hệ mới.
Tuy nhiên, xác định danh tính liệt sĩ không thể chỉ dựa vào ADN. Trường hợp mẫu ADN bị đứt gãy, không còn khả năng phân tích, cần nghiên cứu phương pháp thực chứng trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu.
Phó Thủ tướng dẫn trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, khi thông tin từ gia đình và các hồ sơ được tổng hợp, đối chiếu, qua đó cung cấp cơ sở xác định danh tính. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ đánh giá lại quy trình thực chứng và đề xuất phương án triển khai trong thời gian tới.
Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thiện cơ bản hệ thống dữ liệu trong năm 2026, đồng thời tiếp tục làm giàu dữ liệu từ các nguồn trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổ giúp việc tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, tận dụng tối đa công nghệ và các nguồn tư liệu hiện có để xác định hồ sơ đã có gì, còn thiếu gì, cần xác thực nội dung nào và bổ sung nguồn tư liệu nào.
Về truyền thông, cần duy trì tinh thần tri ân, phát huy đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tập trung vào các hồ sơ mộ tập thể và những trận đánh lớn, qua đó huy động thêm thông tin từ xã hội.
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tìm kiếm, thăm dò, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng theo nguyên tắc thận trọng, chắc chắn, tỉ mỉ, kỹ lưỡng và hiệu quả.
Theo đó, đến ngày 30/8 cần hoàn thành đánh giá giai đoạn 1, làm rõ kết quả, khó khăn, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Kết quả tại Công viên Lê Thị Riêng cần được coi là mô hình, cách làm mẫu để triển khai đối với các khu mộ tập thể còn thiếu thông tin.
Thành phố cũng đồng thời phải rà soát 12 bộ hồ sơ nghi mộ liệt sĩ tập thể; với những hồ sơ đủ thông tin, tổ chức hội thảo vào đầu tháng 9 để thống nhất phương án thăm dò, khai quật.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống", cơ bản hoàn thành trước ngày 30/10/2026.