Học giả Chile đánh giá cao tầm vóc Đại hội XIV của Đảng

(CLO) Sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới học giả quốc tế.

Trong bài phân tích đăng trên báo Cooperativa của Chile ngày 22/1, học giả Mauro Tamayo Rozas nhận định đây là một sự kiện chính trị có tầm vóc vượt xa khuôn khổ nội bộ của một chính đảng.

Theo học giả Mauro Tamayo Rozas, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường. Ông khẳng định: "việc khai mạc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 20/1 này tại Hà Nội, vượt xa sự kiện đảng thuần túy; nó được định vị như một sự kiện chính trị có tầm quan trọng mang tính hệ thống đối với các quốc gia ở Nam Bán cầu".

Nhìn lại chặng đường phát triển sau 40 năm Đổi mới, học giả Mauro Tamayo Rozas đánh giá cao những kết quả cụ thể mà Việt Nam đã đạt được. Ông dẫn chứng tăng trưởng GDP trung bình giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,3%, quy mô nền kinh tế năm 2025 vượt 510 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD.

Screenshot 2026-01-22 at 11.03.11
Bài viết của học giả Mauro Tamayo Rozas trên tờ Cooperativa hôm 22/1.

Đặc biệt, ông dành sự quan tâm đến tính hiệu quả của mô hình kinh tế: "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam không hoạt động như một sự lai tạo ngẫu nhiên, mà như một kế hoạch có vị thế, biết cách tích hợp tính năng động của khu vực tư nhân mà không từ bỏ chủ quyền quốc gia".

Bên cạnh kinh tế, các chỉ số về con người cũng được ông nhấn mạnh: "Chỉ số Phát triển Con người (HDI) đạt 0,766 với một sự thăng tiến 14 bậc; Chỉ số Hạnh phúc Thế giới tăng 33 bậc, đứng thứ 46 trong số 143 quốc gia; và tỷ lệ nghèo giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% vào năm 2025".

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Đại hội XIV theo nhận định của Mauro Tamayo Rozas chính là tầm nhìn chiến lược xuyên suốt đến các năm 2030, 2035 và 2045.

Ông trích dẫn các mục tiêu đầy tham vọng được thảo luận tại Đại hội: "Đạt tốc độ tăng trưởng GDP trung bình ít nhất 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030; đạt GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030; trở thành một quốc gia đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030; và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045".

Học giả này nhận định rằng tại Việt Nam, "thời gian dài không phải là một tuyên bố hùng hồn, mà là một công cụ chính trị". Điều này cho phép Việt Nam lập kế hoạch phát triển với các mục tiêu cụ thể cho đến giữa và cuối thế kỷ, thay vì chỉ tập trung vào các chu kỳ chính trị ngắn hạn.

Kết thúc bài nhận định, học giả nhấn mạnh rằng phát triển bền vững là kết quả của sự gắn bó xã hội và đầu tư vào vốn con người. Ông khẳng định: "Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc nhở chúng ta rằng phát triển không phải là một sự tình cờ hay kết quả đơn thuần của thị trường. Đó là một sự xây dựng mang tính lịch sử, chính trị và tập thể".

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: