Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảm học phí hệ chuẩn, mở rộng chương trình 'đắt đỏ', nhận IELTS từ 5.0

(CLO) Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố mức học phí và phương án tuyển sinh năm 2026, trong đó đáng chú ý là việc quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5.0 để thay thế điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Theo thông báo, sinh viên các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được miễn 100% học phí.

Với hệ đại trà, học phí giảm nhẹ xuống khoảng 559.000 đồng/tín chỉ, thấp hơn năm ngoái. Tính toàn khóa (khoảng 130 tín chỉ), sinh viên tiết kiệm hơn 1,5 triệu đồng.

TS Nguyễn Thị Như Huế dự đoán, nhóm ngành thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông sẽ có điểm chuẩn cao nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảm nhẹ học phí hệ đại trà, tăng ở các chương trình kiểm định, đồng thời quy đổi nhiều loại chứng chỉ sang điểm tiếng Anh với mức tối thiểu là 5.0 IELTS.

Ngược lại, nhóm chương trình đạt kiểm định chất lượng ghi nhận mức tăng đáng kể, lên gần 1,2 triệu đồng/tín chỉ, khiến tổng học phí toàn khóa tăng khoảng 17 triệu đồng. Số lượng chương trình thuộc nhóm này cũng mở rộng mạnh, từ 7 lên 24 ngành, chủ yếu ở các lĩnh vực “hot” như báo chí, truyền thông, quảng cáo, quan hệ công chúng, quản lý kinh tế.

Năm 2026, Học viện dự kiến tuyển 2.150 sinh viên, với ba phương thức xét tuyển gồm: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp (học bạ và chứng chỉ quốc tế); và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ở phương thức kết hợp, thí sinh có thể dùng điểm trung bình 6 học kỳ của hai môn cùng với chứng chỉ quốc tế như IELTS hoặc SAT. Trong đó, IELTS được quy đổi sang điểm tiếng Anh từ mức tối thiểu 5.0, còn SAT được cộng khuyến khích từ 0,3 đến 0,7 điểm.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển là tổng ba môn theo tổ hợp, trong đó môn chính có thể được nhân hệ số tùy ngành.

Năm 2025, điểm chuẩn của Học viện dao động từ 22,96 đến 25,08 (thang 30). Các ngành Truyền thông đa phương tiện và Kinh tế (Quản lý kinh tế) tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất.

Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2026 tuyển 2.850 sinh viên, tăng 200 chỉ tiêu, đồng thời điều chỉnh đáng chú ý ở quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

Theo đó, thí sinh phải đạt IELTS 7.5 mới được tính 10 điểm môn Tiếng Anh, thay vì 6.5 như năm ngoái. Mức 5.5 IELTS chỉ còn được quy đổi 8 điểm, giảm một điểm so với trước.

Trường tiếp tục giữ ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ.

screen-shot-2026-04-29-at-22-3-3814-7072-1777478194.webp
Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh của trường Đại học Luật Hà Nội năm 2026.

Ngoài ra, lần đầu tiên, trường cộng điểm khuyến khích (tối đa 1,5 điểm) cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT, ACT, TOEFL… Tuy nhiên, nếu đã dùng chứng chỉ để quy đổi điểm môn Tiếng Anh, thí sinh sẽ không được cộng điểm này.

Học phí năm học 2026-2027 dự kiến 840.000 đồng/tín chỉ với chương trình chuẩn và tối đa 1,85 triệu đồng/tín chỉ với chương trình chất lượng cao, tăng 40.000-88.000 đồng mỗi tín chỉ.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường dao động 19,75-25,55 theo tổ hợp D01, thuộc nhóm cao trong khối ngành Luật.

Xem thêm

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: